Author Topic: Ai yêu thích nghệ thuật Quảng Cáo  (Read 3071 times)

Description:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« on: September 13, 2005, 11:09 AM »
Logged
Ba dòngquảng cáo chính của thị trường quảng cáo Việt Nam


Trương Tiếp Trương và Thái Quân là hai copywriter từng hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực quảng cáo tại TPHCM. Và đây là một cái nhìn của "người chung cuộc" về thị trường này. Trích từ cuốn sách "Sự thật về quảng cáo" của hai tác giả.

Có người ví người tiêu dùng là con mồi, người làm quảng cáo là thợ săn, mẩu quảng cáo là mũi tên bắn đi.

Như vậy vấn đề đầu tiên của người thợ săn là xác định con mồi. Sau đó xác định điểm bắn: vào tim, vào đầu hay vào bụng. Cuối cùng là thực hiện phát bắn hoàn hảo.

Sau khi đã xác định vị trí con mồi, người thợ săn đứng trước lựa chọn: bắn vào đâu? Đầu, bụng hay tim?

Bắn vào đầu, tức là nhắm vào suy nghĩ, phán đoán, phân tích, tưởng tượng, niềm tin, giá trị, bản ngã... của người tiêu dùng. Phải chăng làm họ tin thì họ sẽ theo?

Bắn vào tim, tức là nhắm vào tình cảm của người tiêu dùng. Phải chăng làm họ thích thì họ sẽ theo?

Bắn vào bụng, tức là nhắm trực tiếp vào ham muốn của người tiêu dùng. Phải chăng làm họ muốn thì họ sẽ theo?

Tương ứng với mỗi lý thuyết về “sự mềm yếu của lòng người” là mỗi kiểu quảng cáo khác nhau. Mặc dù quảng cáo ở Việt Nam chỉ mới trải qua gần 10 năm lịch sử, chúng ta đã kịp nhìn thấy sự vận dụng khá đa dạng các trường phái tiếp thị.

Quảng cáo USP

Quảng cáo USP (Unique Selling Proposition: ưu thế sản phẩm độc nhất) được khởi xướng bởi một người Mỹ là Reeves trong những năm 1940, sau đó được Bates phát triển và hoàn thiện. Thời kỳ này công nghệ sản xuất còn phôi thai và mỗi sản phẩm thường có một ưu điểm rất riêng. Bằng cách xoáy sâu vào ưu điểm này, nhà quảng cáo tạo cho thương hiệu của mình một hình ảnh và chỗ đứng độc lập. Một trong những quảng cáo USP tiêu biểu là sôcôla “chỉ tan trong miệng, không tan trên tay”. Quảng cáo USP thường dùng những chữ “duy nhất” hay “đầu tiên”.

Ở Việt Nam trong những năm mới mở cửa và hàng hóa ồ ạt tràn vào, chúng ta cũng thường thấy kiểu quảng cáo này. Do sự lơi lỏng của luật định, thậm chí các nhà quảng cáo còn đi xa hơn: họ không nói duy nhất mà xưng là tốt nhất! Nào là “loại bia số 1 thế giới”, “chuyển phát nhanh nhất thế giới”, “bột ngọt tốt nhất thế giới”... Sau này khi bị cấm, họ mới chuyển sang “duy nhất” hay “đầu tiên”.

Có thể nhìn thấy nỗ lực này rất rõ trong các loại dầu gội, xà bông. Mặc dù công thức gần như nhau, các nhà sản xuất thường cho vào một tí (rất ít) tinh chất gì đấy. Và thế là bạn có vô số loại dầu gội: bồ kết, thảo dược, cam, nha đam, hoa đậu biếc... Và sự trúng mánh chắc chắn thuộc về Sunsilk Bồ kết vì đã khơi trúng niềm tin đã có truyền thống lâu đời trong các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Nhưng có lẽ các nhà tiếp thị láu lỉnh Unilever đang nếm vị chát của qui luật vô thường. Cái gì thịnh rồi cũng phải suy. Khi thu nhập tăng lên, chị em trẻ hơn, hiện đại hơn và quen thuộc với Internet hơn là gánh nước hái rau, có lẽ hình ảnh của Sunsilk Bồ kết đang trở nên quê mùa, “dành cho má tui, hông phải cho tui”.

1 vài hình minh họa



Quảng cáo ESP

Quảng cáo ESP (Emotional Selling Proposition: ưu thế về mặt tình cảm) ra đời như là câu trả lời cho sự bế tắc của USP, khi mà sản phẩm ngày một giống nhau, hôm nay anh xướng lên màn hình phẳng thì hôm sau đối phương cũng ra liền, hóa ra nhiều khi lại làm không công cho cả ngành hàng! Cơ sở của quảng cáo ESP dựa trên những sự thật sau:
Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau bồ hòn cũng méo
hay
Thương ai thương cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng.

Quảng cáo ESP thường được áp dụng cho những sản phẩm rẻ tiền, thí dụ như nước ngọt, bột ngọt, mì ăn liền, bánh kẹo... khi mà sự lựa chọn thông thường rất cảm tính. Quảng cáo kiểu này thường vui nhộn, đầy ắp nụ cười và kèm theo một câu hát hay cả bài hát. Người đầu tiên thực hiện rùm beng có lẽ là Coca-Cola.

Gần đây bột ngọt Ajinomoto cũng rất thành công với một chùm phim quay trên một gia đình không đổi gồm ba thế hệ ông bà, bố mẹ, con cái đều vui thích nấu ăn với Ajinomoto trên một giai điệu không đổi: “Những món ăn quê hương đậm đà Ajinomoto ngon quá, vui biết bao bữa ăn gia đình, Ajinomoto tuyệt vời...”.

Nói chung kiểu quảng cáo này đòi hỏi phải có duyên, giống như một anh chàng si tình mang guitar đến hát dưới khung cửa sổ người đẹp. Hát khéo thì được nàng mở cửa kéo lên, hát vô duyên coi chừng bị suỵt chó. Thật ra so sánh này cũng hơi khập khiễng vì đối tượng của quảng cáo là số đông. Và đôi khi có những quảng cáo phân hóa rất rõ nét. Điển hình là chiến dịch “người đẹp tự sự” của xà phòng Dove: “Ông xã mình nói mua cho mình xài, biết đâu ổng cũng xài, hí hí”. Chúng tôi hỏi nhiều chị em, người thích thì quá thích mà người ghét thì ghét thậm tệ.



Quảng cáo lối sống

Quảng cáo lối sống, hay giá trị, dựa trên giả định này: hãy đi cùng tôi, vì chúng ta chung một niềm tin. Quảng cáo này thường có vẻ xa vời, nhưng sức mạnh của nó, một khi bắt trúng mạch, là kinh khủng. Nike xây dựng lâu đài của mình xung quanh thái độ “Just do it”: hãy làm điều bạn thích, bất kể mọi thứ. Có thể nói đó là một thái độ rất Mỹ. Một dạo Nike thuê danh thủ người Pháp đóng phim cho mình. Anh chàng Cantona, mặt mày ngổ ngáo như mọi khi, nói: “Tôi đã từng đánh đồng đội, bay đạp vào cổ động viên, cãi trọng tài, nhận thẻ đỏ từ trọng tài, rồi gọi tay trọng tài đó là quân ___ ___. Vậy mà hổng hiểu sao có người vẫn tài trợ cho tôi. Nike”.Quảng cáo kiểu này có lẽ phải còn lâu mới hiệu quả (hay được chiếu) ở châu Á, nhưng ở phương Tây, nó rất thịnh hành.

Chiến dịch “Hãy thưởng anh ấy một Tiger” khi mới tung vào Việt Nam có thể xem như một nỗ lực chuyên nghiệp đầu tiên quảng cáo theo hướng lối sống/giá trị (Lifestyle advertising). Lặp đi lặp lại câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, bằng các thước phim hành động hấp dẫn và cùng với câu hiệu “Bản lĩnh đàn ông thời nay”, thương hiệu này đã đánh trúng tâm lý người uống bia Việt Nam. Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tiger Beer tiếp nối một tâm tưởng đã có từ nhiều đời, một sự ngưỡng mộ đối với kiểu anh hùng lãng tử phương Đông, uống như hũ chìm nhưng võ thuật, quân tử thì cũng hiếm ai bì. Chỉ có ở phương Đông mới có một thứ võ là túy quyền, mặc dù có lẽ nó chỉ tồn tại trong phim chưởng và truyện kiếm hiệp! Tuy nhiên ở đây, hơn là cổ xúy một lối sống (mấy ai thật sự dám làm anh hùng?), chiến dịch quảng cáo này cho người uống bia một “cái cớ” rất mỹ miều để biện minh cho hành động của mình: “Đàn ông mờ, phải bản lĩnh chớ, hông uống bạn bè nó cười cho”.

Khi ra đời, phim Biti’s “Nâng niu bàn chân Việt” gây ngạc nhiên không phải vì nội dung của nó. Trước đó Biti’s và nhiều nhãn Việt đã giương lá cờ “tự hào Việt Nam”, “người Việt dùng hàng Việt”. Sự khác biệt là Biti's được quay khá chuyên nghiệp, kịch bản gọn gàng, hình ảnh đẹp. Một cách nghịch lý, bộ phim này bắt được dòng chảy “tinh thần dân tộc” vì... nó giống phim quảng cáo nước ngoài! Điều này cũng dễ hiểu: trong bối cảnh hội nhập, chúng ta khát khao một tầm vóc, dáng vẻ ngang bằng với thế giới.

Ngoài ba “dòng chính” kể trên, quảng cáo còn có những nhánh rẽ riêng biệt rất độc chiêu. Một dạo người ta đề xướng một thứ gọi là quảng cáo tiềm thức (Subliminal advertising). Cơ sở lý luận của quảng cáo này nghe rất vững chắc: chính tiềm thức con người mới là nơi cần phải nhắm vào; chính những gì nằm sâu, bên dưới cả tâm tư, suy nghĩ, tình cảm, niềm tin... mới chi phối con người mạnh mẽ hơn cả. Nhưng đến phần thực hành thì không biết phải làm sao? Làm sao để thôi miên hàng triệu người xem truyền hình? Có người đề xuất quảng cáo cực ngắn, chỉ có nhãn hiệu hiện lên trong tích tắc và biến mất trước khi người xem kịp nhận ra.

Tuy nhiên, tiềm thức vốn nhanh hơn ý thức đã kịp lĩnh hội và sẽ lưu giữ hình ảnh nhãn hiệu trong trí. Quảng cáo kiểu này có đưa vào thực tiễn ở phương Tây một thời gian trước khi bị cấm vì bộc lộ quá rõ mưu đồ điều khiển con người.

Một nỗ lực thành công hơn để chui vào tiềm thức người xem người nghe chính là lặp đi lặp lại. Điều này giải thích tại sao mỗi thương hiệu chuyên nghiệp phải có một logo bất biến, kèm theo một câu hiệu như là Biti's “Nâng niu bàn chân Việt”. Đi xa hơn, các thương hiệu còn chọn một phông chữ riêng, gam màu riêng, giọng đọc riêng, bài hát riêng, ngôi sao riêng. Sức mạnh của sự lặp lại đã nhiều lần được chứng minh qua các quảng cáo cực dở nhưng lại cực kỳ thành công do chiếu liên tục và cấu trúc đơn giản. Thuốc bổ Nutroplex xây dựng thương hiệu qua hình ảnh bé Bi rất ngô nghê: “Bi khỏe hơn, thông minh hơn là nhờ uống Nutroplex mỗi ngày”. Và Nutroplex khỏe hơn, thành công hơn là nhờ lải nhải câu này mỗi ngày trong một thời gian rất dài.

Có một dòng quảng cáo chuyên nhắm vào sự sợ hãi là quảng cáo thuốc, hay rộng hơn, quảng cáo cho các sản phẩm “giải quyết vấn đề”. Vấn đề càng nghiêm trọng chừng nào thì càng có thể “hù dọa” nhiều chừng đó. Tuy nhiên vấn đề chỉ hơi bé bé mà hù dữ quá thì bà con sẽ phản ứng. Tai nạn đầu tiên có lẽ thuộc về chiến dịch dầu gội trị gàu Rejoice, với ba mẩu quảng cáo trên báo phô trương ba cái đầu tóc gàu (phóng đại hóa thành bùn đất), tóc khô (ví như đầu rơm), tóc ngứa (ví như kiến cắn).

Sau đó là “thảm họa” của Hãng chuyển phát nhanh DHL với mẩu quảng cáo “Đến chậm gặm xương” khoe một khúc xương máu me đỏ lòm trên báo, làm cho báo chí tự nhiên có đề tài để châm biếm. Trong khi đó, những mẩu quảng cáo rất “phô” của singgum Double-mint khi mới tung vào Việt Nam (như chú rể bị cô dâu từ chối vì hôi miệng) lại rất hiệu quả, vì với những kẻ đang yêu, vấn đề hôi miệng thật sự là một mối hiểm nguy cần phải giải quyết!
 
(Theo Tuổi trẻ)


Các bạn hiểu thế nào khi nhìn thấy poster quảng cáo này ???
« Last Edit: September 13, 2005, 12:53 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #1 on: September 13, 2005, 11:13 AM »
Logged

-> ấn tượng khg ?

Nhớ để lại một chút thịt trên xương!


Người ta gọi Internet là Xa lộ Thông tin quả không ngoa!

Bạn cần tìm hiểu về ngôn ngữ HTML ư? Cứ vào mạng mà tìm.

Bạn muốn biết giá cổ phiếu phiên giao dịch mới nhất? Hãy vào hỏi Yahoo.

Bạn muốn tải các tài liệu hướng dẫn sử dụng miễn phí? Tất nhiên rồi, chỉ cần nhấp chuột vào đây là xong.

Thông tin, thông tin và thông tin. Chúng ta chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Chúng ta lớn lên nhờ chúng.

Và chúng ta ĐÒI HỎI chúng trên mạng Internet.

Tôi vẫn thường ngạc nhiên là rất nhiều website lại tiết kiệm thông tin đến thế, trong khi thông tin là yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với một website! Thế mà họ còn mong đợi chúng ta MUA HÀNG của họ cơ chứ!

Tại sao HỌ lại làm như vậy?

Nhất là xưa nay ai cũng biết rằng……..


--> bạn hiểu ý nó khg ?

---------- "Nhiều lời dễ bán hơn ít lời"

Sự thật là nếu như độc giả của bạn có chút hứng thú dù là rất nhỏ đối với lời chào hàng của bạn thì họ cũng cần biết những thông tin cụ thể hơn trước khi tính đến chuyện có mua hàng của bạn hay không.

Hàng đống hàng đống thông tin ấy.

Và nếu họ có hứng thú với mặt hàng của bạn, họ sẽ đọc những thông tin cần thiết để có hình dung đầy đủ. Các dữ kiện và thông tin sẽ cho họ có đủ tự tin và hăng hái để thực hiện hành động mua hàng.

Vì vậy mà tôi nghi là quá nhiều tác giả, do sợ thông điệp sẽ quá dài thành ra quá hà tiện thông tin. Họ tưởng rằng một thông điệp dài sẽ làm độc giả chán ngắt.

Cho nên họ cứ gọt mãi, gọt mãi đến trơ xương mới thôi.

Quả là một sai lầm lớn!

Ấy là bởi vì không còn đủ thịt cho độc giả gặm nhấm nữa!

Mà độc giả cần nếm thử được mùi vị sản phẩm.

Họ muốn thưởng thức hương vị của nó.

Họ cần một bức tranh bằng lời để hình dung ra những lợi ích mà sản phẩm sẽ mang lại.

Và chỉ có nhiều thông tin mới có thể thỏa mãn được đòi hỏi này của họ.


--> quảng cáo ở những phương tiện công cộng cũng đem lại lợi ích to lớn

---------- "Hãy mời Họ chiếc Big Mac"

Bạn có bao giờ nhìn thấy một tấm panô quảng cáo của MacDonalds mà lại thiếu cái hình ảnh đầy màu sắc của một chiếc bánh Big Mac to tướng nhìn ngon muốn chảy nước miếng hay chưa? Đừng nói với tôi là bạn thấy rồi nhé!

Kích thước hạn chế của một tấm panô đòi hỏi phải giảm đến mức tối thiểu phần chữ. Nhưng hình ảnh lại bổ sung được cái “thịt” khiến cho thông điệp quảng cáo màu mỡ hơn.

Vậy nên khi bạn viết lời quảng cáo cho web, nhiệm vụ của bạn chính là cho thêm thịt vào. Và bạn thực hiện việc này thông qua các từ ngữ.

Trừ phi là bạn dùng cách của mấy tay thiết kế web theo trường phái nghệ sỹ, dùng một bức tranh có độ phân giải cao đến mức phải mất 25 phút mới tải xuống được!

Điển hình cho nguyên lý “nhiều lời dễ bán hơn ít lời” là trường hợp site của Ken Evoy. Bạn hãy đến đó mà xem tại sao anh ấy lại đạt được mục tiêu này một cách tài tình như vậy.

Không, tôi chẳng yêu cầu bạn phải mua thứ gì trên ấy cả, nhưng bạn sẽ thấy là một bài quảng cáo dài trên trang web của anh ấy đã giúp anh tiêu thụ rất tốt một trong những cuốn sách của anh – cuốn sách đã trở thành một trong những cuốn bán chạy nhất trên mạng Internet.

Hãy xem cách anh ấy vẽ ra một cách hết sức thông minh cho độc giả thấy hình ảnh những gì mà sản phẩm của anh sẽ mang đến cho người mua. Hãy xem cách anh ấy sử dụng hết sức tài tình từ “cùng theo dõi” làm cho độc giả cứ theo anh suốt từ trang này sang trang khác. Một số chỗ còn sử dụng thông minh đến mức bạn có cảm giác như bạn sẽ mất một cái gì đó nếu như bạn không nhấp chuột để sang trang tiếp theo.

Và hãy nhìn cách anh ấy sử dụng thật thông minh các chứng thực của khách hàng để làm cho câu chuyện của anh giàu hình ảnh hơn ra sao.

Hãy đến địa chỉ http://words.sitesell.com/ mà chứng kiến tận mắt và học hỏi nghệ thuật của anh ấy. Đó quả là một người làm việc vô cùng thông minh.

Và đó là một minh chứng sống cho một kinh nghiệm trong quảng cáo đã được đúc kết từ nhiều năm nay là…

"CÀNG NHIỀU LỜI, CÀNG BÁN TỐT”

Với một điều kiện căn bản. Những gì bạn nói PHẢI hay.



--------- "Hãy vẽ nên một bức tranh toàn cảnh"

Một trong những câu hỏi luôn làm các chuyên gia viết quảng cáo trăn trở chính là: “Một mẩu quảng cáo phải dài bao nhiêu thì vừa?”

Câu trả lời là như thế nào? “Dài đủ để KỂ ĐƯỢC TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN”.

Vậy nếu bạn bán một tấm Bản đồ lớn treo tường thì bạn hãy mô tả nó một cách chi tiết và ĐẦY ĐỦ. Hãy miêu tả tấm bản đồ ấy từ góc độ lợi ích cho người mua. Chứ không phải những đặc tính của cái bản đồ đó.

Thay vì miêu tả “Một tấm bản đồ lớn in nhiều màu” bạn hãy viết “Một tấm bản đồ cỡ 48 x 36 inch được tô màu rất đẹp với 23 màu sắc sinh động giúp bạn tìm ra hết sức dễ dàng và nhanh chóng địa điểm bạn cần…

Thay vì “Sản phẩm của chúng tôi có các màu Đỏ, Xanh, Nâu và Be”, bạn hãy vẽ nên một bức tranh bằng lời.

Hãy nói “Hãy chọn màu yêu thích của bạn trong số các màu Đỏ Ráng chiều, Xanh Nước biển, màu Lá thu và màu cực kỳ thịnh hành hiện nay là Vàng Chói”.



------- "Bài tập này sẽ khiến lượng khách hàng của bạn tăng vọt”

Bạn hãy TỰ TAY VIẾT một đoạn miêu tả chi tiết và đầy đủ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đừng bỏ sót bất cứ một chi tiết gì. Hãy hình dung là bạn đang miêu tả sản phẩm của bạn qua điện thoại cho một người bạn. Hãy viết kín 2 trang giấy nếu cần cho đến khi bạn thấy không thể bổ sung được gì thêm nữa.

LÚC ĐÓ thì bạn hãy lược bỏ bớt những phần “mỡ” dư.

SAU ĐÓ hãy gạt bớt những câu chữ thừa và trống rỗng.

Hãy đọc to bài viết của bạn.

Sau đó lại gọt giũa thêm lần nữa.

Cho đến khi bạn thấy là mỗi từ trong đó đều có vai trò riêng trong việc BÁN HÀNG cho bạn, khi mỗi từ đều góp một phần vào làm cho bức tranh của bạn được hoàn chỉnh hơn, cũng có nghĩa là mẩu quảng cáo của bạn đã thực sự hoàn chỉnh.

Nhưng xin bạn đừng gọt nó đến tận “xương”. Hãy để lại một chút “thịt” đủ để kích thích dịch vị của những khách hàng tiềm năng của bạn.

Và khách hàng sẽ nhào vào mua hàng của bạn!

PS. Nếu bạn bán hàng cho những người ăn kiêng hoặc ăn chay thì các nguyên tắc cũng thế thôi. Hãy chào họ một chiếc bánh mì kẹp xà lách vậy!
 
(dịch - Theo Gso-media.com)

« Last Edit: September 13, 2005, 01:13 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #2 on: September 13, 2005, 11:15 AM »
Logged
Quảng cáo thật là khó!

Trước khi thâm nhập một thị trường mới, các công ty đa quốc gia thường phải khảo sát rất kỹ, không chỉ về tiềm năng tiêu thụ sản phẩm mà còn cả về thị hiếu, lối sống, văn hóa... của người dân khu vực đó. Thế nhưng, nhiều khi họ vẫn phạm những sai lầm tai hại.

- Nhập khẩu vào Trung Quốc, khẩu hiệu chiêu thị (slogan) của gà rán Kentucky là: "Mút ngón tay thật là tuyệt!", dịch sang tiếng Hoa thành một câu dựng tóc gáy: "Cắn đứt luôn ngón tay của bạn!".

- Khôi hài hơn, cũng vì lý do trên, một doanh nghiệp gà rán khác của Mỹ là Frank Purdue đã phải cho hạ tất cả các biển quảng cáo to tổ chảng của họ, vốn được dựng lên khắp đất nước Mexico. Trăm sự chỉ tại câu khẩu hiệu cạnh bức vẽ con gà rán. Từ nghĩa gốc: "Cần một người đàn ông bền bỉ để làm cho thịt gà mềm", câu khẩu hiệu trên được hiểu sang tiếng Mexico: "Phải có một người đàn ông chăm chỉ để làm cho con gà... cương cứng".

- Chương trình bán hàng "Got milk!" (Dùng sữa nhé!) của hãng sữa Dairy Association cực kỳ thành công khiến họ quyết định mở rộng sang thị trường Mexico, nơi câu khẩu hiệu được hiểu thành: "Bạn đang tiết sữa đấy à?".

- Hãng đồ điện gia dụng nổi tiếng Thụy Điển Electrolux khi giới thiệu mặt hàng máy hút bụi tại Mỹ đã dùng câu "Nothing sucks like Electrolux" để quảng bá sản phẩm của mình. Câu này có thể hiểu theo 2 cách nhưng đa phần sẽ hiểu là "Không có gì đáng thất vọng bằng Electrolux".

- Colgate giới thiệu một loại kem đánh răng mới tại Pháp với tên gọi "Cue", trùng tên với một tạp chí khiêu dâm khét tiếng tại đây.

- Khẩu hiệu "Come Alive With the Pepsi's Generation" (Sảng khoái với Pepsi thế hệ mới) được chuyển nghĩa sang tiếng Hoa là "Pepsi đem tổ tiên bạn từ dưới mồ trở lại".

- Tên gọi ban đầu của hãng Coca Cola tại Trung Quốc được phiên âm thành "Kekoukela", có nghĩa là "Cắn đuôi con nòng nọc sáp" hoặc "Con ngựa cái nhồi sáp", tùy theo khẩu âm của từng địa phương. Các chuyên viên của Coca Cola sau đó đã phải tra cứu 40.000 từ đồng âm để tìm ra được tên mới "Kokoukole" (khả khẩu khả lạc), với nghĩa "khá vừa miệng, khá vui".







--> slogan cũng là 1 điều quan trọng trong quảng cáo
« Last Edit: September 13, 2005, 01:17 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #3 on: September 13, 2005, 11:17 AM »
Logged


Làm sao để thắng trong cuộc đua viết quảng cáo chào hàng?

- Joe Robson -

Trước hết, bạn cần phải biết luật chơi.

Tôi có thể biết ngay một số bạn sẽ nghĩ trong đầu…

Luật chơi à? Luật chơi nào?

Tôi viết thư từ rất khá, đúng không? Tôi có những bài viết xuất sắc, đúng không? Tôi luôn được đánh giá là giỏi tiếng Anh, có phải không? Thế thì để viết được nội dung hay cho trang web hoặc một mẫu quảng cáo gây chú ý, tôi chỉ cần nói với các độc giả của tôi bằng một giọng văn rất ư chuyên nghiệp rằng sản phẩm của tôi rất tốt. Có phải không nào?

SAI!

Tôi e rằng đây chính là một trong những sai lầm lớn nhất mà những người làm tiếp thị trên mạng thường mắc phải. Bởi để soạn thảo ra những trang web hay các quảng cáo trên tap chí điện tử khiến người đọc “chết ngay tại chỗ”, đầu tiên bạn nên biết một quảng cáo chào hàng có sức thuyết phục cần phải có cấu trúc như thế nào.

Trước hết, quy tắc vàng trong quảng cáo chính là

== "CHẲNG CÓ MỘT QUY TẮC VÀNG NÀO CẢ!"

Đa số các quảng cáo thành công đều tuân thủ một số “quy tắc” cơ bản nhất. Nhưng chúng ta chỉ nên xem chúng như những định hướng cho mình. Bởi vì các quy tắc sẽ có lúc bị phá vỡ. Nếu không thì chúng ta sẽ chẳng có không gian cho sáng tạo và đổi mới. Nhưng phá vỡ những định hướng cơ bản thì lại là một việc làm mạo hiểm và liều lĩnh. Mà mạo hiểm trong quảng cáo có thể dẫn đến hoặc là thành công rực rỡ – hoặc là thất bại thảm hại.



Vì vậy, khi bạn còn chưa có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực viết quảng cáo, hãy dựa vào những định hướng cơ bản đã được thử nghiệm và chứng minh. Chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ sai. Tôi nói câu này có thể nghe hơi nhàm nhưng đúng là không có câu nào hợp hơn: việc gì phải “chế tạo lại xe đạp” cơ chứ?

Những nguyên tắc đó đã được những chuyên gia quảng cáo rất thành công vận dụng từ bao đời nay rồi. CHÚNG THỰC SỰ HIỆU QUẢ! Và chúng ta là ai cơ chứ, để mà tranh cãi?

== NHỮNG THÀNH TỐ CỦA MỘT QUẢNG CÁO THÀNH CÔNG

Vâng, tôi biết là bạn đang nghĩ rằng bạn đã biết tất cả những điều này từ lâu rồi, nhưng chúng ta cũng cứ nên điểm lại những yếu tố cơ bản của một thông điệp quảng cáo thành công…

TIÊU ĐỀ phải gây được sự chú ý của người đọc.

CÁC TIỂU ĐỀ phải củng cố thêm cho tiêu đề

HÌNH ẢNH MINH HỌA phải nhấn mạnh được ý chính của tiêu đề

THÂN BÀI phải được bắt đầu bằng một câu dẫn dắt độc giả đến phần tiếp theo.

CÁC CÂU TIẾP THEO phải hỗ trợ và nhấn mạnh cái hay trong đề nghị của bạn.

CÂU ÁP CHÓT phải cảnh báo cho người đọc về những hậu quả nếu họ bỏ qua đề nghị của bạn.

CÂU CUỐI CÙNG phải kích thích phản ứng của người đọc (Hãy đặt hàng ngay bây giờ). Tái bút (PS) phải cho người đọc một lý do để phản hồi và củng cố tác động của đề nghị.

BIỂU TƯỢNG CÔNG TY (gần như) LUÔN LUÔN để cuối cùng. Chỉ trừ trang web mà thôi.



Nếu bạn viết một bức thư chào hàng phản hồi trực tiếp, cấu trúc này có thể áp dụng được (cùng với nhiều mánh khóe marketing khác đi kèm) gần như là trong mọi trường hợp. Đối với trang web, kỹ thuật có khác một chút, nhưng nguyên tắc chung thì cũng vẫn tương tự.

Hãy gây chú ý, Kích thích hứng thú, Nhen nhóm ham muốn, Thuyết phục người đọc hành động!

== "Ồ ĐỪNG! ĐỪNG LẠI A.I.D.A. NỮA!"

Tôi sợ là lại như thế đấy. Nhưng nếu bạn không thích nghe từ đó, tôi có thể diễn đạt bằng cách khác. Thế bạn nghĩ thế nào nếu tôi nói rằng…

Hãy dừng anh ta lại giữa đường. Hãy gọi giật anh ta lại. Hãy làm cho anh ta bị kích thích cực độ. Hãy nói với anh ta rằng vì đề nghị của bạn hết sức tuyệt vời và chỉ có thằng ngốc mới bỏ qua một cơ hội duy nhất trong đời như vậy và anh ta cần phải đặt hàng ngay bây giờ hoặc là sau này anh ấy sẽ hối tiếc suốt đời, nên anh ta phải móc thẻ tín dụng ra ngay lập tức và hưởng thụ ngay một cuộc sống như mơ của anh ta để cho tất cả bạn bè của anh ta phải phát ghen lên!

Thực ra thì nội dung cũng là như vậy thôi, nhưng tôi nghĩ là AIDA nghe dễ nhớ hơn.

CHÚ Ý. HỨNG THÚ. HAM MUỐN. HÀNH ĐỘNG. Hãy giữ 4 nhân tố này trong đầu bạn khi bạn viết quảng cáo và tôi đảm bảo là bạn sẽ đi đúng hướng.

== "MỖI CHÚNG TA ĐỀU ĐANG BÁN MỘT CÁI GÌ ĐÓ"

Tôi vẫn đang dùng từ BÁN xuyên suốt cả những dòng này. Mục đích của tất cả các quảng cáo đều là BÁN hàng gì đó. Nhưng không nhất thiết là phải thu tiền.

Nếu như bạn có một bài viết miễn phí cho mọi người tải xuống đọc, chắc hẳn là bạn đang BÁN ý nghĩ rằng thông tin của bạn bổ ích và đáng tin cậy. Khi quảng cáo trên báo tìm những người làm từ thiện, bạn phải BÁN cho mọi người lợi ích từ việc tình nguyện. Và một cuốn brochure giới thiệu về một thư viện vùng sẽ phải BÁN cho độc giả những lợi ích mà mọi người có được nhờ địa điểm của nó và lối sống của họ sẽ được cải thiện rõ rệt ra sao…



== "CÁC ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM KHÔNG KHIẾN NGƯỜI TA MUA HÀNG”

Dù bạn bán bất cứ hàng gì đi nữa, hãy nhớ chi tiết cực kỳ quan trọng này. Đừng rao bán những đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ. Hãy chào bán “NHỮNG LỢI ÍCH ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ” nếu họ đăng ký nhận thông tin miễn phí hoặc một sản phẩm gì đó của bạn. Hãy nung nấu ý nghĩ đó trong đầu bởi vì nếu bạn không bán được các lợi ích, bạn sẽ chẳng bán được gì cả.

Người ta chẳng mảy may quan tâm đến việc phần mềm của bạn hiện đại như thế nào về công nghệ. Hoặc là xử lý nhanh đến cỡ nào. Hoặc là bạn đã mất 3 năm để thiết kế và Bill Gates đang run cầm cập vì khiếp sợ. Tất cả những cái đó là ĐẶC TÍNH. Mà đặc tính thì không thể khiến người ta mua. Chỉ có LỢI ÍCH mới làm được điều này.

Người ta chỉ hứng thú khi bạn cho họ thấy những lợi ích của việc họ sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, và bạn bè của họ sẽ ngưỡng mộ ra sao trước những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh đẹp như mơ mà họ sẽ chỉ mất có đúng 10 giây để tạo ra!

Vậy nên hãy cho đọc giả thấy CÁC LỢI ÍCH, LỢI ÍCH, và THÊM NHIỀU LỢI ÍCH hơn nữa!

Đó chính là một nguyên tắc Vàng mà bạn KHÔNG BAO GIỜ nên phá vỡ!
 
(dịch - Theo GSOmedia)

« Last Edit: September 13, 2005, 01:28 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #4 on: September 13, 2005, 11:20 AM »
Logged


Để khách hàng không dị ứng với quảng cáo của bạn

Ngày nay, người tiêu dùng rất dễ “dị ứng” với những quảng cáo mà họ không có cảm tình. Làm cách nào để tránh tình trạng trên? Một số chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo của Nhật Bản đã đưa ra lời khuyên đối với các doanh nghiệp khi lựa chọn các hình thức quảng cáo: Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của người tiêu dùng trong nghệ thuật quảng cáo.

Người tiêu dùng và quảng cáo trên báo chí

Mặc dù là loại quảng cáo cổ điển, nhưng quảng cáo trên báo chí đến nay vẫn được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Phần lớn những nghiên cứu cho thấy, 80% người tiêu dùng Nhật Bản không đọc các thông tin chi tiết khi đọc báo mà chỉ tìm đọc những thông tin chính và nổi bật. Do vậy, nếu bạn không muốn lãng phí chi phí cho quảng cáo trên báo, hãy chú ý đặc biệt đến những thông tin nổi bật nhưng đủ ý nhất, bao gồm tên sản phẩm của doanh nghiệp, nơi sản xuất, mục đích sử dụng chính và lợi ích mà sản phẩm mang lại. Đối với những sản phẩm chỉ phục vụ một đối tượng người tiêu dùng nhất định, bạn cũng cần để tiêu đề thể hiện rõ ràng lớp đối tượng người tiêu dùng đó. Bạn đừng sợ tiêu đề dài: kinh nghiệm cho thấy các quảng cáo có tiêu đề dài bán được nhiều hơn tiêu đề ngắn. Nếu bạn có dự định cải tiến sản phẩm của mình, bạn cũng cần thông báo rõ về điều này. Sau tiêu đề, để gây chú ý của độc giả, bạn nên minh hoạ bằng ảnh chụp vì ảnh chụp thường gây ấn tượng tốt hơn là tranh vẽ. Người tiêu dùng luôn thích những quảng cáo ấn tượng và độc đáo, nên bạn đừng quên: một bức ảnh lớn có tác dụng hơn nhiều so với bức ảnh nhỏ đó.

Người tiêu dùng và quảng cáo trên truyền hình

Tivi là một trong những phát minh quan trọng nhất của loài người. Khi quảng cáo trên truyền hình, bạn cần tạo ra những hình ảnh lôi cuốn, tránh xa những lời giải thích và giới thiệu về sản phẩm một cách chung chung, vì những hình ảnh sinh động trên tivi sẽ lôi cuốn mọi người hơn là âm thanh của nó. Nhiều cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng, thông thường mọi người chỉ thật sự chú ý trong 5 giây đầu tiên. Nếu quá 5 giây đó mà quảng cáo của bạn không thực sự hấp dẫn thì họ sẽ chuyển sang kênh truyền hình khác đấy. Vì thế, bạn hãy cố gắng để quảng cáo thật sự ấn tượng từ những giây đầu tiên! Bạn cần chú ý số lần quảng cáo liên tục nhưng vừa phải, tuỳ theo sản phẩm và đối tượng. Nếu ít quá sẽ rất dễ quên nhưng nếu nhiều quá sẽ gây tâm lý nhàm chán đối với người tiêu dùng. Mặt khác, các chuyên gia nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản cũng đưa ra kết luận rằng, quảng cáo tuy hấp dẫn nhưng nếu có nhiều cảnh quay cũng sẽ khiến người tiêu dùng dễ quên, vì họ phải ghi nhớ quá nhiều chi tiết. Quảng cáo hiệu quả là một quảng cáo đơn giản và trực tiếp, không bắt khán giả phải động não suy nghĩ vì khán giả muốn xem quảng cáo để giải trí chứ không phải để “đau đầu”. Khán giả luôn dành thời gian rỗi để xem tivi nhằm giải toả những áp lực công việc trong ngày, thường vào buổi tối hay buổi trưa. Do vậy, quảng cáo trên tivi sẽ đem lại hiệu quả cao nhất vào thời điểm nhiều người ngồi trước tivi nhất.

Một yếu tố quan trọng khác là quảng cáo trên truyền hình cần phù hợp với văn hoá và suy nghĩ của khán giả. Bạn đừng để rơi vào trường hợp của Coca Cola: Để đối đầu với clip quảng cáo của Pepsi đầy hình ảnh giới trẻ, Coca Cola đã tung ra đoạn quảng cáo trên tivi với hình ảnh một bà cụ ngồi trên xe lăn trong ngày lễ của gia đình, bà nổi cáu vì không có Coca Cola! Khán giả lập tức tức giận tấn công trụ sở công ty tại Atlanta với những biểu ngữ kết án quảng cáo đó là trơ trẽn và xúc phạm gia đình. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường đánh giá rằng việc có những quảng cáo khiến khách hàng “dị ứng” sẽ rất có hại đối với uy tín của doanh nghiệp chứ không như quan niệm sai lầm của một số doanh nghiệp chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt của việc lượng khách hàng tăng lên sau một thời gian quảng cáo, sau đó họ sẽ ngừng quảng cáo.

Người tiêu dùng và nghệ thuật quảng cáo trên đài phát thanh

Thính giả của đài phát thanh hoàn toàn chỉ biết đến lời nói và âm thanh. Đa số thính giả khi nghe đài sẽ rất ít tập trung, đôi khi họ nghe quảng cáo một cách rất đột ngột hay vô tình. Do vậy, âm thanh trong quảng cáo của bạn cần rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu đặc trưng để gây sự chú ý.
Một quảng cáo trên đài hiệu quả là một quảng cáo mà các thông tin chính không nên nói ngay từ đầu, chỉ đến khi thính giả tập trung chú ý mới gợi lên ý tưởng và vài điều cần lưu ý; tên sản phẩm, địa chỉ mua hàng có thể nhắc lại để thính giả kịp ghi nhớ. Quảng cáo trên đài cần kết hợp với âm nhạc, đặc biệt đối với những sản phẩm mà lớp người tiêu dùng chủ yếu là thanh thiếu niên. Bạn có thể sử dụng quảng cáo trên một nền giai điệu hay bài hát quen thuộc để gây ấn tượng đặc trưng của sản phẩm.

Người tiêu dùng và nghệ thuật quảng cáo ngoài trời



Có nhiều hình thức quảng cáo ngoài trời nhưng phổ biến nhất vẫn là dùng panô hay các bảng quảng cáo điện tử đặt ở những nơi công cộng, giữa trung tâm thành phố, các xa lộ, các nhà cao tầng, sân bay… Để quảng cáo ngoài trời đạt hiệu quả cao thì bạn cần đặt panô quảng cáo tại các điểm dừng, điểm nhấn, điểm chặn trên các trục lộ giao thông theo hướng và tầm nhìn chuyển động. Phải đảm bảo tính an toàn giao thông, an toàn xây dựng, thẩm mỹ đô thị và vệ sinh môi trường. Công thức thành công đối với loại hình quảng cáo này là hình tượng và màu sặc sỡ luôn đập vào mắt mọi người, tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ rất dễ phản cảm với những quảng cáo làm mất cảnh quan chung. Do đó, các panô quảng cáo phải góp phần tạo ra không gian kiến trúc và tôn thêm vẻ đẹp của kiến trúc đô thị. Theo lời khuyên của các chuyên gia quảng cáo, doanh nghiệp không nên thấy cứ chỗ nào cao, rộng, trống trải là đưa quảng cáo vào mà không xem xét nó có tác dụng thông tin hay chỉ gây tức mắt khó chịu cho người qua lại. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quảng cáo cũng như hình ảnh sản phẩm của bạn trong con mắt người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, đối với quảng cáo ngoài trời, panô to hay nhỏ, đặt cao hay thấp cũng không được tuỳ hứng mà phải theo luật xa gần bởi tầm nhìn của con mắt. Từ công thức xác định chiều cao của tầm nhìn, các chuyên gia quảng cáo đã đưa ra thiết kế nhất định đối với quảng cáo ngoài trời, ví dụ, nếu tầm nhìn là 500m thì chiều cao panô quảng cáo là 2,5 m, còn nếu tầm nhìn là 1000m thì panô nên đặt ở độ cao 3,6m.

Quảng cáo ngoài trời còn có các hình thức khác như quảng cáo điện tử trên lưới, quảng cáo hộp đèn độc lập theo kiểu Britelite, Unipole. Hình thức này cũng có tác dụng tốt do ngang tầm nhìn tự nhiên của người đi đường, không phải ngước cổ lên cao. Nhưng nếu số lượng, kích thước, vị trí đặt không thích hợp thì nó sẽ tạo thêm một “lưới thông tin tầm thấp” làm nhiễu thêm cả hệ thống tín hiệu.

Ngoài ra, quảng cáo trên phương tiện di động, đặc biệt là quảng cáo hai bên sườn các loại xe chạy trong thành phố cũng sẽ rất khá hữu ích nếu doanh nghiệp biết chú ý tới việc đừng vẽ quá nhiều chi tiết, đừng viết nhiều chữ khiến mọi người phải đọc và chăm chú đọc quá dễ gây tại nạn.

Ngày nay, các “ông chủ” đã không tiếc hầu bao chi ra hàng chục triệu USD để quảng cáo trên chiếc xe do Micheal Schumachear thuộc đội đua Ferrari, giải đua Công thức 1 lái. Nhiều người cho rằng, quyết định này là “điên rồ” nhưng nếu nhìn lại sự phát triển của ngành thể thao này mới thấy được hiệu quả của những khoản tiền khổng lồ trên. Hàng năm, giải đua công thức I cũng như các giải đua motor 500cc, 250cc khác luôn thu hút hàng triệu khán giả, số lượng người xem đến các trường đua ngày càng đông. Do vậy, tính hiệu quả của quảng cáo cũng sẽ tăng lên nhiều.



Người tiêu dùng với quảng cáo thông qua tài trợ

Trên thương trường, rất nhiều doanh nhân có đầu óc kinh doanh linh hoạt thường xuyên sử dụng việc tài trợ để quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng. Thông qua những sự kiện phim ảnh, thể thao, văn hoá lớn, nhà tài trợ sẽ được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn thông qua chính sức thu hút của các sự kiện mà doanh nghiệp tài trợ. Đối với nhiều doanh nghiệp lớn, việc tài trợ các sự kiện lớn luôn được coi là phương án chiến lược trong hoạt động marketing của doanh nghiệp để mở rộng thị trường.

Ngoài ra, các hình thức quảng cáo như in hình ảnh lên túi xách, quần áo, quà tặng, quà lưu niệm, bản đồ hướng dẫn cũng mang lại hiệu quả lớn mà không cần chi phí tốn kém như đối với các hình thức quảng cáo khác. Tuy nhiên, hình thức quảng cáo này chỉ được áp dụng tuỳ từng thời điểm và đối với một số mặt hàng nhất định.
 
(Theo Business World Portal)
« Last Edit: September 13, 2005, 01:32 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #5 on: September 13, 2005, 11:23 AM »
Logged
Các hình thức quảng cáo trên Web


Với tư cách là một nhà tài trợ - cung cấp tất cả hoặc một phần vốn cho một chương trình dự án nhất định: có thể là một trang web, một bản tin điện tử hay một diễn đàn thảo luận trực tuyến, chắc chắn bạn sẽ có được một vị trí quảng cáo đẹp nhất, có khả năng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Web là một "môi trường" rất hiệu quả, cung cấp nhiều cơ hội thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng đến công ty và sản phẩm của bạn thông qua các chương trình quảng cáo: Có thể dưới hình thức một banner quảng cáo sống động với những hoạt ảnh GIF trên một website có mạng lưới truy cập lớn hay đặt một đoạn text quảng cáo vào trong một bản tin điện tử

1. Đặt banner quảng cáo

Để thiết kế một banner quảng cáo hiệu quả đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, điều quan trọng là việc phác thảo kế hoạch ban đầu cho chiến dịch quảng cáo của bạn đã thực sự là tối ưu chưa? Bạn có thể dành một chút thời gian của mình để tham khảo tại BannerWorkz.com, công việc sẽ đỡ phức tạp hơn đối với bạn.

Tiếp theo, sau khi bạn đã lên được kế hoạch thiết kế banner, bạn cần phải tìm kiếm một vị trí tốt nhất để đặt quảng cáo của bạn. Một vị trí tốt tức là nó phải phù hợp với "đối tượng" quảng cáo của bạn, có cùng một thị trường mục tiêu, và điều quan trọng là với một chi phí hợp lý nhất. Tuy nhiên để tìm kiếm được một vị trí như thế hoàn toàn không dễ dàng. Bạn có thể đặt quảng cáo trên một trang web bất kỳ hay của một nhà chuyên cung cấp các khoảng không quảng cáo trên web, thậm chí bạn có thể tham gia vào các chương trình Banner Exchange Programs, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự cân nhắc và lựa chọn của bạn.

Website là một môi trường mà ở đó không thể phủ nhận rằng các chương trình quảng cáo có thể sẽ mang lại kết quả ngay lập tức, điều này hoàn toàn khác với các hình thức quảng cáo truyền thống khác. Chính vì vậy, việc theo dõi hiệu quả quảng cáo banner trên web là hết sức cần thiết, và có thể thay đổi ngay được chiến dịch quảng cáo bất kỳ khi nào mà số lượng truy cập không tăng thêm.



Có 3 loại hình quảng cáo banner phổ biến:



- Quảng cáo banner truyền thống (traditional banner ads): là hình thức quảng cáo banner thông dụng nhất, có dạng hình chữ nhật, chứa những đoạn text ngắn và bao gồm cả hoạt ảnh GIF và JPEG, có khả năng kết nối đến một trang hay một website khác. Quảng cáo banner truyền thống là một hình thức quảng cáo phổ biến nhất và được nhiều người lựa chọn nhất bởi vì thời gian tải nhanh, dễ thiết kế và thay đổi, dễ chèn vào website nhất.

- Quảng cáo In-line (In-line ads): Hình thức quảng cáo này được định dạng trong một cột ở phía dưới bên trái hoặc bên phải của một trang web. Cũng như quảng cáo banner truyền thống, quảng cáo in-line có thể được hiển thị dưới dạng một đồ hoạ và chứa một đường link, hay có thể chỉ là là một đoạn text với những đường siêu liên kết nổi bật với những phông màu hay đường viền.

- Quảng cáo pop -up (Pop up ads): Phiên bản quảng cáo dưới dạng này sẽ bật ra trên một màn hình riêng, khi bạn nhắc chuột vào một đường link hay một nút bất kỳ nào đó trên website. Sau khi nhấn chuốt, bạn sẽ nhìn thấy một cửa sổ nhỏ được mở ra với những nội dung được quảng cáo. Tuy nhiên một số khách hàng tỏ ra không hài lòng về hình thức quảng cáo này, bởi vì họ phải nhắc chuột để di chuyển hay đóng cửa sổ đó lại khi muốn quay trở lại trang cũ.



2. Quảng cáo trong các tạp chí điện tử

Có hàng trăm nghìn bản tin điện tử, các nhóm diễn đàn và các danh sách những địa chỉ nhận thông tin thường xuyên hoạt động trong môi trường web. Đó cũng là một cơ hội tốt để bạn tìm kiếm một vị trí cho quảng cáo của mình. Tuy nhiên, câu hỏi lại được đặt ra ở đây là: Thế nào là một vị trí tốt và cách tìm kiếm nó như thế nào?

Trước tiên, bạn cần phải cân nhắc và xác định được đối tượng độc giả của các tạp chí điện tử đó có phù hợp với thị trường mục tiêu của bạn hay không? Nó có thường xuyên được phát hành? Và nội dung của nó có hữu ích và có giá trị để thu hút người đọc hay không?

Thứ hai, tất nhiên bạn cũng không nên bỏ qua vấn đề "chi phí" cho việc đặt quảng cáo của bạn. Chi phí đó có thể thay đổi, không chỉ phụ thuộc vào nội dung và tính phổ biến của tạp chí, mà còn phụ thuộc vào các điều kiện khác như: vị trí xuất hiện quảng cáo của bạn trên màn hình: phía trên, ở giữa hay phía dưới; các tạp chí điện tử với lượng danh sách đăng ký ít tất nhiên sẽ chấp nhận đặt quảng cáo của bạn với một chi phí thấp, không đáng kể.

3. Tài trợ cho một website hay một bản tin điện tử

Tham dự với tư cách là một nhà tài trợ, bạn cũng có thể thay đổi quảng cáo, làm cho nó xuất hiện nổi bật bằng một đường nhấn kỹ xảo nào đó nhằm tăng sự thu hút đối với khách truy cập website hay độc giả của các bản tin điện tử.

Tất nhiên, khi muốn trở thành một nhà tài trợ, bạn cũng nên cân nhắc, xác định rõ mối quan hệ giữa thị trường mục tiêu mà quảng cáo của bạn muốn nhằm đến với thị trường khách hàng của các website và tạp chí điện tử. Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên phải theo dõi, kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả của quảng cáo với tư cách là một nhà tài trợ.
 
Theo Chungta.com

« Last Edit: September 13, 2005, 02:03 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #6 on: September 13, 2005, 11:28 AM »
Logged
Còn tiếp:  
Các phần sau là:

Liệu có nên đi theo lối mòn quảng cáo mass media? (Phần 2)
 Liệu có nên đi theo lối mòn quảng cáo mass media? (Phần 1)
 Liệu có nên đi theo lối mòn quảng cáo mass media? (Phần 1)
 Quảng cáo hết thời xài nhạc chùa
 Tôi là ai?

---------------

Lý thuyết về sáng tạo
 
Phương pháp luận sáng tạo
 
Các thủ thuật sáng tạo
 
Sở hữu trí tuệ

 
Mời các bạn đón đọc !  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #7 on: September 13, 2005, 11:31 AM »
Logged
 Tập trung vào vấn đề. Tránh các ý kiến hay các điều kiện bên ngoài có thể làm lạc hướng buổi làm việc. Trong giai đoạn này người ta thu thập tất cả các ý niệm, ý kiến và ngay cả các từ chuyên môn có liên quan trực tiếp đến vấn đề cần giải quyết. (thường có thể viết lên giấy hoặc bảng tất cả)

c) Không được phép đưa bất kì một bình luận hay phê phán gì về các ý kiến hay ý niệm trong lúc thu thập. Những ý tưởng thoáng qua trong đầu nếu bị các thành kiến hay phê bình sẽ dể bị gạt bỏ và như thế sẽ làm mất sự tổng quan cuả buổi tập kích não

d) Khuyến khích tinh thần tích cực. Mỗi thành viên đều cố gắng dóng góp và phát triển các ý kiến

e) Hãy dưa ra càng nhiều ý càng tốt về mọi mặt cuả vấn đề kể cả những ý kiến không thực tiễn hay ý kiến hoàn toàn lạ lẫm sáng tạo.

 Xác định vấn đề hay ý kiến sẽ được tập kích. Phải làm cho mọi thành viên hiểu thấu đáo về đề tài sẽ được tìm hiểu.

c) Thiết lập các "luật chơi" cho buổi tập kích não. Chúng nên bao gồm

Người đầu nhóm có quyền điều khiển buổi làm việc.

không một thành viên nào có quyền đòi hỏi hay cản trở, đánh giá hay phê bình hay "xiá mũi" vào ý kiến hay giải đáp cuả thành viên khác

Xác minh rằng không có câu trả lời nào là sai!

Thu thập lại tất cả câu trả lời ngoại trừ nó đã được lập lại.

Vạch định thời gian cho buổi làm việc và ngưng khi hết giờ.

d)Bắt đầu tập kích não: Người lãnh đạo chỉ định hay lựa chọn thành viện chia sẻ ý kiến trả lời (hay những ý niệm rời rạc). Người thư kí phải viết xuống tất cả các câu trả lời, nếu có thể công khai hóa cho mọi người thấy (viết lên bảng chẳng hạn). Không cho phép bất kì một ý kiến đánh giá hay bình luận nào về bất kì câu trả lời nào cho đến khi chấm dứt buổi tập kích

e) Sau khi kết thúc tập kích, hãy lượt lại tất cả và bắt đầu đánh giá các câu trả lời. Một số lưu ý về chất lượng câu trả lời bao gồm:

Kiếm những câu ý trùng lặp hay tương tự

Nhóm các câu trả lời có sư tương tự hay tương đồng về nguyên tắc hay nguyên lí

Xóa bỏ nhũng ý kiến hoàn toàn không thích hợp

Sau khi đã cô lập được danh sách các ý kiến, hãy bàn cãi thêm về câu trả lời chung

« Last Edit: September 13, 2005, 01:44 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #8 on: September 13, 2005, 11:35 AM »
Logged


PP Suy luận và Sáng tạo - Bài II: Thâu Thập Ngẫu Nhiên

Random Input (Thâu Nhập Ngẫu Nhiên): Phương pháp này rất hữu ích khi bạn cần những ý kiến sáng rõ hay những tầm nhìn mới trong quá trình giải quyết vấn đề. Đây là phương pháp bổ sung thêm cho quá trình tập kích não.

Xu hướng chung về sự suy nghĩ cuả con người là tư duy bởi sư nhận ra các kiểu mẫu (hay hiểu nôm na là "phương pháp" hay "nền nếp suy nghĩ"). Chúng ta phản ứng lại các mẫu đó dưạ trên những kinh nghiêm trong quá khứ và mở rộng các kinh nghiệm này. Mặc dù vậy, đôi khi, chúng ta sẽ bị giam bên trong lối tư duy cuả mình. Với một nền nếp (phương pháp) tư duy đặc thù có thể sẽ không đủ để kiến tạo một lời giải tốt cho một loạt các vấn đề đặc trưng.

Một ví dụ điển hình là trường hợp cuả các học sinh PTTH, chúng ta biết rất rõ, đa số khi giải các bài toán tích phân hay các bài toán hoá học định tính, các em dã được "gạo sẵn" các dạng toán theo một loại "công thức hay mẫu mã" đã được cung cấp bởi các thầy dạy (ở các trung tâm luyện thi) và cứ như thế "nhắm mắt" mà giải các đề bài cho đến khi gặp những bài tưởng chừng dùng công thức này hay công thức nọ có thể làm ra nhưng lại lay hoay mãi mà không tìm ra được 1 giải thuật đúng đắn

Random Input là kĩ thuật cho phép liên kết một kiểu tư duy mới với kiểu tư duy mà chúng ta đang sử dụng. Cùng với sự có mặt cuả kiểu tư duy mới này thì tất cả các kinh nghiệm sẵn có cùng sẽ được nối vào với nhau.

Các bước tiến hành: Nếu thấy các bước này có phần khó hiểu, thì xin hãy đọc tiếp phần ví dụ sau đó.

Chọn ra ngẫu nhiên một danh từ trong một tự điển hay trong một danh mục các từ vựng đã được chuẩn bị từ trước. Thường danh từ được chọn là danh từ cụ thể sẽ giúp ích hơn (tức là những danh từ chỉ vật mà mình có thể nhận biết bằng giác quan hay sờ mó được ) hơn la chọn một danh từ trừu tượng hay một khái niệm tổng quát. Dùng danh từ nay như là diểm khởi đầu cho giải quyết vấn đề bằng tập kích não.

Bạn có thể thấy ra mình có thêm nhiều tri thức sáng suốt nếu như chữ được chọn không nằm trong phần chuyên môn cuả bạn

Nếu như đó là chữ thích hợp, bạn sẽ thêm được một dãy những ý kiến và khái niệm vào quá trình tập kích não. Trong khi một số từ lưạ ra trở nên vô dụng, thì hy vọng bạn sẽ tìm ra chút ánh sáng cho vấn đề. Nếu bạn kiên trì nhiều lần, thì ít nhất bạn có thể tìm ra bước đột phá.

Ví Dụ:

Giả sử vấn đề muốn giải quyết là "giảm ô nhiểm từ các loại xe lưu động". Theo lối nghĩ thông thường chúng ta đều thấy cách giải thông thường là xử dụng thiết bị "xúc tác để chuyển hoá các chất thải gắn trong ống khói xe hơi" và dùng các loại xang "sạch" hơn (và có khả năng cháy gần như hoàn toàn trong buồng đốt)

Bay giờ lưa ngẫu nhiên một danh từ trích từ tưạ cuả những cuốn sách trên tủ, bạn có thể tìm thấy chữ "cây cỏ" (thực vật). Tập kích não từ chữ này bạn có thể "đào" ra một "mớ" ý mới:

Cây xanh trên các vệ đường có thể chuyển hoá CO2 thành O2.
Tương tự, nếu thổi khí thảy ra từ máy xe một dung môi cuả tảo (algae) thì cũng chuyể hoá được CO2 sang O2. Và có lẽ, bộ lọc không khí từ các phi thuyền không gian dùng cách này?
Chưá vi trùng "sulfur-metabolizing" vào bộ chuyển hóa khí thảy để làm sạch chúng. Có phải hợp chất cuả Nitơ (Nitrogen) sẽ làm "giàu" giống vi trùng này?

Sản phẩm cuả các loại cây cỏ là giấy. Giấy có thể dùng làm màng lọc cuả các bộ lọc không khí (air filter) ở các máy điều hoà nhiệt độ, các động cơ nổ (xe hơi, xe gắn máy)
Sản phẩm cuả cây cao su là nhưạ có thể làm nguyên liệu chế tạo bộ lọc không khí thải ra.
...

Trên đây là những ý kiến thô thiển nảy sinh. Một số có thể sai và không thực tế. Tuy nhiên, một trong chúng có thể dùng làm cơ sở cho những phát triển lợi ích.
 
(vietsciences.free.fr)

Creative Imaging New Designer Show, London



Creative Imaging students and staff meetings below

« Last Edit: September 13, 2005, 01:53 PM by blueweb »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Snaluv

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: November 04, 2005, 11:36 AM »
Logged
4 cách đơn giản thúc đẩy khả năng sáng tạo
(thư giãn tẹo nào)

Viết nguệch ngoạc sẽ có tác dụng tức thì lên não bộ của bạn, giúp chuyển hướng não bộ của bạn từ bán cầu não trái của phân tích, tư duy, lý luận sang bán cầu não phải của sự sáng tạo.

Đi tản bộ: Thể dục thúc đẩy sự lưu chuyển lượng glucose lên não. Tại sao điều này lại quan trọng? Giáo sư tiến sĩ Justin Rhodes nói: “Glucose chính là nguồn năng lượng chính của não bộ. Lượng glucose có sẵn càng nhiều, não bộ bạn càng năng động linh hoạt và sáng tạo hơn”.

Chọn và nghe một đĩa nhạc Mozart: Hầu hết tất cả các loại nhạc đều có khả năng thúc đẩy não bộ hoạt động tốt, linh hoạt và nhạy bén hơn.

Theo nhóm nghiên cứu viên thuộc trường ĐH California, Los Angeles: “Tuy nhiên nếu bạn chọn loại nhạc cổ điển, nhất là nhạc của Mozart, sẽ giúp bạn thêm sáng tạo. Những giai điệu này được soạn với một nỗ lực lớn và nhiệt tâm cao, nên người nghe sẽ thưởng thức được một thành quả âm nhạc tuyệt vời”.

Làm một việc gì đó ngoài những thông lệ bình thường của bạn: Chẳng hạn như bạn hãy xem phim vào giữa ngày, thử đánh một màu son mới với tông màu bạn chưa từng đánh qua...

Theo cô Cherie Carter Scott, tác giả của quyển sách nổi tiếng If Life Is A Game và These are the Stories nói: “Hãy làm bất kỳ một việc nào đó không theo thông lệ hàng ngày của bạn, thúc đẩy não hoạt động nhạy bén hơn, thoát khỏi những lề thói quen thuộc hàng ngày bằng cách hướng nó theo một thông tin mới”.
 
Theo Phụ Nữ TPHCM
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline Snaluv

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: November 04, 2005, 11:46 AM »
Logged
PP Suy luận & Sáng tạo - Bài III: Nới Rộng Khái Niệm


Concept Fan (tạm dich Nới Rộng Khái Niệm):

Concept Fan là một cách để tìm ra các tiếp cận mới về một vấn đề khi mà tất cả các phương án giải quyết hiển nhiên khác không còn dùng được. Phương pháp này triển khai nguyên tắc "lui một bước" (khi hổ vồ mồi thì chúng cũng lui lai để có thế nhảy vọt?!!!) để nhận được tầm nhìn rộng hơn. Như vậy, phương pháp này không khác gì một người khi đứng quá gần với một bức tranh thì sẽ khó lãnh hội đươc toàn bộ nội dung của nó mà cách tốt nhất là đứng lui ra xa hơn để tầm ngắm nhìn được xa và rộng hơn.

Lịch sử cuả Khái niệm:

Khái niệm về concept fan đầu tiên được nêu lên bởi Edward de Bono trong quyển sách "Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas" (tạm dịch -- Sáng tạo thực sự: Xử dụng Tư Duy Dịnh Hướng để Tạo các Phát Kiến) xuất bản lần đầu tiên vào tháng năm 1992 ấn bản Anh ngữ)

Các bước tiến hành:

Khi bắt đầu, vẽ 1 khung khép kín ở giưã cuả một miếng giấy khổ lớn. viết xuống (một cách ngắn gọn) vấn đề mà bạn đang tìm cách giải quyết. Bên phải cuả khung vẽ ra những nửa đường thẳng (nối với khung và hướng ra xa như các rẽ quạt -- đây cũng là lí do tên gọi cuả phương pháp là concept fan). Mỗi nửa đường thẳng như vậy sẽ đại diện cho một lời giải khả dĩ cho vấn đề này. (Xem ví dụ bằng hình)




Hình1: Bước thứ nhất

Có thể rằng các ý kiến mà bạn có thì không khả thi hay chưa hoàn toàn giải quyết triệt để vấn đề. Nếu thế, có thể lùi lại một bước để tạo cái nhìn tổng quát hơn cho vấn đề

Bước này tiến hành bằng cách vẽ thêm 1 khung khép kín ở ngay bên trái cuả vòng tròn đầu tiên, và viết vào đó định nghiã rộng hơn. Liên kết hai khung bằng một mùi tên chỉ vào khung mới lập nên





Hình2: Nới rộng định nghiã cuả vấn đề dùng concept fan

Sử dụng ý mới này như là điểm xuất phát cho các ý kiến mới


Hình3: Phát triển các ý mới từ định nghiã được nới rộng hơn cuả vấn đề

Nếu như ý niệm mới này cũng chưa đủ, bạn có thể bước lui thêm một lần nưã để nới rộng hơn ý kiến (và có thể lập lại nhiều lần,...)



Hình 4: Mở Rộng Khái niệm lần thứ nhì
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline Snaluv

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: November 04, 2005, 11:48 AM »
Logged
Sáng tạo và kỹ thuật Brainstorming

Bạn bắt đầu thiết kế một tác phẩm hay bất cứ một thứ gì, việc bạn bắt đầu sẽ là gì? Bạn có thể ngay lập tức ngồi vẽ ra liền hình dáng của nó, hay tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh ngay? Câu trả lời là không, vậy việc đầu tiên phải làm là gì?

Thứ bạn cần tới chính là ý tưởng, và để đạt được bạn phải suy nghĩ rất nhiều. Đã bao giờ bạn ngồi hàng giờ trước một tờ giấy trắng mà không đạt được bất cứ một ý tưởng cụ thể nào? Khi đó, có phải bạn thật sự không có khả năng sáng tạo? tất nhiên là không phải. Chỉ đơn giản là bạn chưa tìm được cách nắm bắt được tất cả những ý tưởng của mình.

Khi nhìn xung quanh có bao giờ bạn thấy có những người luôn luôn tìm được những ý tưởng tuyệt vời mà bạn thì không? và từ đó bạn chấp nhận rằng khả năng sáng tạo của mình là bị giới hạn so với họ, hay là khả năng tìm kiếm ý tưởng là một thứ của trời cho được ban phát không đồng đều? Nhưng nếu ngay cả như vậy thì có giải pháp nào khắc phục và phát huy hết khả năng của mỗi người không? Đó chính là lúc bạn cần đến kỹ thuật Brainstorming.

Vậy kỹ thuật Brainstoming là gì?

Đơn giản đây là phương pháp giúp cho não của bạn hoạt động một cách hiệu quả và sáng tạo nhất. Brainstorming không chỉ dành riêng cho những họa sĩ bậc thầy hay những nhà thiết kế đồ họa lâu năm mà còn có thể được sử dụng bởi tất cả mọi đối tượng, những người cần tới sự sáng tạo, tìm kiếm cái mới cho dù họ là họa sĩ, kỹ sư hay một chuyên gia kinh tế.

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một nhà thiết kế và số còn lại? Đó chính là sự độc đáo trong ý tưởng và cách thể hiện. Vậy làm cách nào để có những ý tưởng thật sự độc đáo? Hãy ví dụ có 100 nhà thiết kế nghĩ ra đuợc 100 ý tưởng khác nhau, và nếu ý tưởng của bạn không thể nào vượt qua ranh giới của 1000 ý tưởng này thì chắc chắn rằng cho dù ý tưởng của bạn có hay tới mức nào thì cũng chỉ là một sự sao chép. Nhưng hãy hình dung nếu bạn có thể đưa ra được 101 ý tưởng, điều này có nghĩa chắc chắn bạn đã tạo ra dược một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Bạn đã đạt được 1 sự khác biệt so với những người còn lại, nhưng nếu bạn đã có 1 ý tưởng mới rồi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể nghĩ ra tới 110 ý tưởng. Khi đó bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể so sánh và lựa chọn ra ý tưởng nào là tối ưu nhất để có thể ứng dụng vào thực tế.

Câu hỏi ở đây là vậy số ý tưởng đưa ra bao nhiêu là đủ?

bạn có thể thỏa mãn chỉ với một ý tưởng mới, nhưng cứ thử nghĩ nếu ta phát triển thêm từ nó thì kết quả đạt được sẽ hiệu quả hơn biết chừng nào. Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là giới hạn của số ý tưởng đưa ra chính là tất cả những ý tưởng mà bạn còn có thể nghĩ ra và phát triển được. Hãy bỏ qua những giới hạn và bắt bộ nào hoạt động hết khả năng, khi đó bạn sẽ thật sự bị bất ngờ bở khả năng sáng tạo của chính mình.

Đôi lúc chúng ta suy nghĩ thường đi theo một lối cố định nào đó, ví dụ những một đứa bé xây dựng những ngôi nhà đồ chơi, thì theo logic luôn luôn ây từ sàn cho tới nóc. Vậy bây giờ nếu ta đảo ngược toàn bộ tiến trình xây dựng lại hay thậm chí sắp xếp một cách ngẫu nhiên thì sao? Đã bao giờ bạn đọn dẹp lại những đồ đạc mà bạn nghĩ đã được sắp xếp một cách ngăn nắp và phát hiện ra những thứ mà bạn đã bỏ nhiều công sức để tìm tại một chỗ khác? Đó chính là suy nghĩ theo một mô hình có sẵn rằng đồ vật đó không thể được tìm thấy tại nơi mình đã sắp xếp. Cũng như vậy, ý tưởng luôn nằm ở nơi bạn hoàn toàn không ngờ tới, cách hiệu quả nhất để tìm kiếm là hãy lục tung tất cả lên, phá vỡ sự ngăn nắp trong suy nghĩ của bạn, bày bữa tất cả chúng ra trên mặt đất để có thể nhìn ngắm ở nhiều góc độ, kết hợp nhiều thứ với nhau… Tới đây bạn có thể sẽ thắc mắc, làm sao có thể bày tất cả ý tưởng của mình ra như đồ vật trong một căn phòng?

Thật đơn giản, hãy viết tất cả ra giấy, tất nhiên với một cây viết. Hãy viết bất cứ thứ gì có trong đầu bạn ra mặt giấy (brain dumping), không cần phải suy nghĩ nó là một ý tưởng tốt hay chỉ là một suy nghĩ thoảng qua trong đầu. Bạn càng không cần phải bận tâm đến việc mình có viết đẹp, ngay hàng thẳng lối hay không, nếu cần diễn tả một hình ảnh, cứ việc vẽ ra nếu bạn thích, nhưng hãy phác hoạ thật nhanh chóng, hay khi phát hiện ra mình viết sai thì cũng chẳng cần phải quay lại để sửa chữa, hãy để suy nghĩ của bạn liên tục. Đừng chỉ suy nghĩ về chỉ 1 thứ mà hãy suy nghĩ đến tất cả những thứ có liên quan đến nó, ví dụ như bạn đang tập trung về chủ đế ngôi nhà đồ chơi, hãy nghĩ tới những món đồ chơi khác mà bạn có, về ngôi nhà thật, về những người công nhân xây dựng… Cứ viết và đừng dừng bút để suy nghĩ. Nếu bạn dừng bút trong khoảng thời gian dài hơn 10 giây, điều đó có nghĩa là bạn đã khai thác quá nhiều về ý tưởng đó, hãy lập tức bỏ qua một bên và quay sang những thứ liên quan khác, ta sẽ quay lại với nó sau. Có thể bạn cảm thấy hơi ngớ ngẩn, nếu chỉ viết ra tất cả mọi thứ như vậy thì bạn sẽ đạt được cái gì cụ thể? Mục đích của quá trình Brainstorming này không phải là tìm được chính xác một ý tưởng hoàn thiện mà là đưa ra được càng nhiều ý tưởng càng tốt, do đó e ngại khi viết ra những điều mà bình thưởng bạn nghĩ sẽ rất ngớ ngẩn, ví dụ như xây dựng một ngôi nhà không cần tới mái chẳng hạn, thật sự thì bạn cũng đã thấy bây giờ đã có những ngôi nhà không có mái trong thực tế. Nếu không có ý tưởng thì không thể nào có kết quả. Một người từng nhận giải Nobel đã phát biểu: “Cách tốt nhất để có được một ý tưởng tốt là bạn phải có thật nhiều ý tưởng” (The best way to get a good idea is to get a lot of ideas – Linus Carl Pauling – Nobel hòa bình 1963).

Vậy Brainstorming ngoài việc đưa ra thật nhiều ý tưởng, nó còn giúp ta được gì nữa không?

Brianstorming giúp ta phân tích kỹ vấn đề, tự xem xét tất cả vấn đề có thể xảy ra khi trong khi ta liên tục đặt ra những câu hỏi: Nếu vậy, giả sử như …

Ví dụ: bạn sẽ nhìn thấy rất rõ được chức năng của từng bộ phận trong căn nhà của bạn nếu liên tục đặt ra những câu hỏi nếu như không có nó thì sẽ như thế nào? hay giả sử nó để vào chỗ khác thì có ảnh hưởng ko? tổng thể sẽ ra sao nếu nó có hình dạng khác với hình dạng chuẩn? … Hay khi đặt câu hỏi nếu đang làm mà mất đi một bộ phận của nhà thì sẽ lấy gì để thay thế?... Những câu hỏi như vậy sẽ giúp bạn hình dung và đưa ra giải pháp xử lý tình huống bất ngờ một cách sáng suốt nhất. Đưa ra nhiều tham số để lựa chọn, bạn sẽ dễ dàng để lựa chọn được cách tối ưu nhất. Như khi bạn chỉ có 2 màu sơn để sơn một căn phòng cho thích hợp, bạn sẽ phải buộc hài lòng với một trong hai, nhưng khi có trong tay tới 20 màu sơn thì bạn hoàn toàn lựa chọn màu sắc nào là thích hợp với tính cách bản thân mình nhất. Bạn chỉ có thể có được kết quả tốt nhất khi bạn có được ý tưởng tốt nhất.
 
Genuine (Zidean.com)
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline Snaluv

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: November 04, 2005, 11:50 AM »
Logged
Brainstorming có những phương pháp và kỹ thuật nào?

Khi bắt đầu brainstorming, bạn hãy chú ý đến những kỹ thuật:

1. Quan sát những điều mới mẻ:

Khi đứng trước một đồ vật là lùng, câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ là chính xác đây là cái gì? nó có công dụng gì và dùng ra sao? chính sự phán đoán khi không biết rõ sẽ dẫn tới những ý tưởng thú vị, ngay cả khi những phán toán đó hoàn toàn không đúng với thực tế. Đã bao giờ bạn nghĩ một cây antena có kiểu dạng lạ là một cây cột thu lôi hay chưa? Hay mỗi ngày khi đi về nhà bạn đều đi đúng một con đường duy nhất, nhìn cùng một cảnh vật nên lâu ngày sẽ chẳng buồn ngó đến cảnh vật xung quanh. Hãy thử một lần khám phá một con đường mới về nhà mà bạn chưa từng đi, khi đó bạn thấy bạn sẽ phải chú ý đến cảnh vật xung anh nhiều hơn. Du lịch, gặp gỡ những người bạn mới đều là những cách để khám phá và tích lũy những ý tưởng mới để có thể sử dụng khi cần thiết.

2. Hãy nhìn lại thật kỹ những thứ bình thường mà bạn nhìn thấy hàng ngày:

Một vết loang trên bàn gỗ trên bàn làm việc, đã bao giờ bạn nhìn kỹ nó thật gần để tìm hiểu nó là do trà, café hay thứ gì để lại… Nhìn kỹ những bảng hiệu, con người trên đoạn đường đi về hàng ngày, bạn sẽ nhật thấy những điều vô cùng ngạc nhiên mà bình thường bạn bỏ qua hay nghĩ là không cần thiết. Hãy tìm cách suy nghĩ phát triển những điều mình thấy, ví dụ như nhìn thấy một ngã tư, bạn hãy hình dung nếu có đèn tín hiệu giao thông thì sẽ thế nào ? nếu không có thì sao hay thậm chí giải sử có một vòng xoay thì giao thông và cảnh vật sẽ thế nào ? Cuối cùng, hãy quan sát thật kỹ những thành phần cấu tạo nên thứ bạn đang nhìn. Có trong tay một hộp quà, hãy khoan vội mở nó ra để lấy thứ bên trong, hãy quan sát thật kỹ tới hộp đựng, giấy gói, nơ, hoa văn trên giấy, kết dính ra sao ? …

3. Kết hợp nhiều ý tưởng để tạo ra ý tưởng mới:

Đây là một bước vô cùng quan trọng trong việc tìm kiếm những ý tưởng mới. Giả sử ta có một cây đèn và một chiếc đồng hồ trong tay, nếu kết hợp chúng lại thì sẽ như thế nào ? một cây đèn có gắn đồng hồ ? một chiếc đèn hẹn giờ bật tắt ? một chiếc đồng hồ dạ quang ? hay đồng hồ sử dụng năng lượng ánh sáng ? một chiếc đồng hồ du lịch có thể phát sáng để soi đường ? Kết hợp hai hay nhiều thứ khác nhau lại với nhau theo chức năng, hình dạng, cấu tạo và bạn sẽ bất ngờ với những ý tưởng mới nghe có thể là vô lý những hoàn toàn có thể là bước bắt đầu cho một sản phẩm đột phá.

4. Đặt ý tưởng trong những điều kiện khác thường và đối nghịch:

Cố gắng khai thác sự đối nghịch với ý tưởng đang có sẽ giúp ta có 2 ý tưởng hoàn toàn khách nhau. Ví dụ như tại sai phải xây một ngôi nhà đầy góc cạnh mà không xây một ngôi nhà tròn ? hay tại sao phải lắp ráp một máy tính có kích thước lớn mà không lắp ráp một máy tính thật nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích ?

Bên cạnh đó hãy đặt ý tưởng vào trong những điều kiện khác thường,. Ví dụ một chiếc máy tính thu nhỏ hết cỡ thì sẽ như thế nào? Có thể xách tay? có thể bỏ túi áo? hay thậm chí có thể ghép dưới da?, một chiếc bánh nếu phóng thật lớn trông nó sẽ ra sao ?

5. Cuối cùng là phải biết đặt ra những giới hạn và luật lệ khi Brainstorming:

Việc liệt kê các ý tưởng một cách lan tràn sẽ dễ dẫn tới đi qua xa vấn đề cần giải quyết nếu bạn không đặt ra một hàng rào giới hạn nó và thực hiện theo. Ví dụ, khi nghĩ về quảng cáo một loại nước hoa thì bạn không phải suy nghĩ phát triển ra tới tình hình thế giới, hay khi tìm hiểu về con đường thì không cần phát triển ý tưởng lan qua lãnh vực thể thao chẳng hạn. Giới hạn hợp lý giúp bạn tập trung vấn đề và kiếm thật nhiều ý tưởng hữu dụng mà không mất quá nhiều thời gian, nhưng nếu giới hạn quá nhỏ có thể sẽ giới hạn luồng suy nghĩ của bạn.

Đến đây bạn đã nắm bắt được cơ bản của kỹ thuật Brainstorming. Ý tưởng sáng là thứ đóng vai trò quyết định trong bất cứ lĩnh vực nào và giới hạn của bộ não bạn là vô cùng. Hãy kết hợp và sử dụng Brainstorming đúng lúc để khai thác nó một cách hiệu quả nhất. Tập thành thói quen thúc đẩy não làm việc hết sức khi cần ý tưởng. Hãy nhớ rằng một ý tưởng tốt là bước đầu tiên để có một tác phẩm hoàn hảo.
 
Genuine (ZideanART)
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline luvsna

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: November 04, 2005, 03:01 PM »
Logged
Oa oa ... Hay quá  
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Như là mây giang hồ, lang thang cùng với gió.....[/span][/span]

Offline LinH^_^HonEy

  • *
  • Youngster
  • Posts: 25
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: November 08, 2005, 07:37 PM »
Logged
Dài wá, em chẳng bùn đọc nữa, chỉ xem hình thôi, hì hì, nhìn đẹp thiệt, hờ hờ.
[span style=\\\'color:blue\\\']-»(¯`»[/span][span style=\\\'color:red\\\'](¯`•´¯)[/span][span style=\\\'color:blue\\\']«´¯)«-[/span][span style=\\\'color:purple\\\']LinhNguyen[/span][span style=\\\'color:blue\\\']-»(¯`»[/span][span style=\\\'color:red\\\'](¯`•´¯)[/span][span style=\\\'color:blue\\\']«´¯)«-[/span]
[span style=\\\'color:green\\\']____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____
-»{•}«****•LinH^_^HonEy•****»{•}«-
¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯[/span]
[span style=\\\'color:blue\\\'](-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸[/span][span style=\\\'color:red\\\'](^ o ^)[/span][span style=\\\'color:blue\\\']¸.·´¯`·.,+°´°+,¸[/span][span style=\\\'color:black\\\']Juventusvn[/span][span style=\\\'color:blue\\\']¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸[/span][span style=\\\'color:red\\\'](^ o ^)[/span][span style=\\\'color:blue\\\']¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)[/span]

[span style=\\\'color:black\\\']@@@@@@@........@@@.....@@@........@@@....  ..@@........@@@@@@@
...........@@@......@@@.....@@@.......@@@...........@@......@@@............@
...........@@@......@@@.....@@@........@@@.........@@.......@@@..........@
...........@@@......@@@.....@@@.........@@@.......@@........@@@@@@@
...........@@@......@@@.....@@@..........@@@.....@@.........@@@@@@@
@........@@@......@@.@....@@@...........@@@...@@..........@@@..........@
@@@@@@@.......@@@...@@@.............@@@.@@...........@@@..............@
...@@@@@..........@@@@@..................@@@@.............@@@@@@@@[/span]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #15 on: December 09, 2005, 11:04 AM »
Logged
Quote
Dài wá, em chẳng bùn đọc nữa, chỉ xem hình thôi, hì hì, nhìn đẹp thiệt, hờ hờ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19273[/snapback][/div]

Đọc và nghiền ngẫm mới thấy thú vị chứ em  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: December 24, 2005, 11:02 AM »
Logged
1 tài liệu đáng để tham khảo đây. Grazie, Basana. Ngồi copy lại để chiều đọc chứ h này đói wá chòi.
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.