Diamanti, theo em xem thì thấy anh này ko đá thấp mà đá nhô cao, đá hộ công. Khả năng chuyền bóng và sút xa - sút phạt ngon nhưng có điều là trông hổ báo thế thôi chứ cũng chả máu me chiến cho lắm. Em cũng để ý từ ngày còn ở Brescia, nổi khá muộn nhưng nếu tầm này sang Juve/ Inter có thể còn phát triển lên tầm cao hơn được (tất nhiên là ở một môi trường "thích hợp"
).
Nếu Juve có ý xúc Diamanti thì hẳn đã có ý đồ từ Conte & đồng bọn. Theo em thì Conte cũng dần muốn tìm đá xoay tua với Vucinic, hoặc một vị trí Trequartista - như vị trí Marchisio đá sau lưng Quagliarella ở trận TK lượt đi với Lazio. Có thêm Diamanti thì Juve ngoài 4-3-3 hay 3-5-2 (Diamanti cũng có thể đá dạt cánh trong 4-3-3 hoặc tiền đạo lùi trong 3-5-2) còn có thể đá 4-3-1-2 hay 4-5-1. Sự đa dạng đội hình khá cần thiết. :D.
Một cái nữa là Diamanti cũng là một tuyển thủ Ý. Đẹp quá rồi! Ở Bologna Juve cũng còn khá nhiều "hàng" - Motta - 1/2 Sorensen - Pazienza. Nhưng dự là làm ăn với Bologna vụ Diamanti này kiểu nào cũng có dùng dằn. Mua đứt nguyên con Gabbiadini và 1/2 đổi 1/2 Diamanti hoặc mang về Berardi rồi cho mượn chẳng hạn (?)
Còn một vị trí dự phòng cho anh Lô là chuyện ngoài topic, nhưng chém thêm tí cũng vui. Em thấy khả thi vẫn là giữ Marrone - Pogba trước đã. Juve ko giàu quá đến mức mua thêm người nữa, nếu vẫn muốn gia cố hàng công đáng kể hơn. Chưa kể còn phải cò kè vụ 1/2 còn lại của Asamoah với Udinese cũng mệt rồi. Isla thì chưa rõ số phận, biết đâu đấy sẽ lấy 1/2 Isla đổi 1/2 còn lại của Asamoah.