Author Topic: Bạn nghĩ sao nếu SerieA chỉ còn 18 đội  (Read 2439 times)

Description:

Offline Duong Quang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 470
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 22, 2008, 06:10 PM »
Logged
Cái này ở báo bóng đá:
Sau 4 năm làm quen với giải đấu hạng A bao gồm 20 đội, LĐBĐ Italia (FIGC) đang lên kế hoạch cắt giảm để trở về con số 18 theo đúng truyền thống.
Người Ý không quen, hay nói đúng hơn họ không thích một Serie A quá đông như hiện nay. Trong lịch sử 79 năm tồn tại của giải đấu này, chỉ vẻn vẹn 11 năm Serie A được phình lên đến 20 đội hoặc hơn (1945/1946: 25; 46/47: 20; 48/49: 21; 48/52: 20; 2004-nay: 20), còn lại mức chuẩn luôn là 18, thậm chí chỉ là 16 đội (từ 1934 đến 1943 và 1967 đến 1988).

Và ngay cả việc Serie A buộc phải mở rộng vào Hè 2004, từ quy mô 18 đội lên thành 20 như hiện nay chỉ là một việc bất đắc dĩ. Hè 2003, sau khi Catania, Genoa và Salernitana thắng kiện tại tòa án dân sự, buộc FIGC phải hủy bỏ quyết định buộc 3 CLB này xuống chơi tại Serie C. Vấn đề lại nằm ở chỗ 3 đội bóng Serie C được đưa lên thế chỗ không chịu trở lại với hạng đấu cũ. Tình thế buộc FIGC phải tăng số lượng CLB tham dự Serie B 03/04 từ 20 lên 24 đội, khi phải cộng thêm Fiorentina trước đó còn chơi tại Serie C2 với một lý do… “vì đóng góp của Fiorentina cho bóng đá Italia”. Thế là bất đồng đã xảy ra khi các CLB Serie B quyết định không ra sân thi đấu, khiến mùa giải mới phải bắt đầu chậm hơn 1 tuần so với dự kiến, buộc FIGC phải nhượng bộ bằng cách nhất trí rằng mùa giải 03/04, sẽ có tới 5 suất thăng hạng dành cho Serie B, còn Serie A sẽ mở rộng lên thành 20 đội.

Và giờ đây, sau 4 năm của một Serie A mở rộng, người Ý đang nếm trải suy giảm về mọi mặt của Calcio, giải đấu từng một thời được xem là hấp dẫn nhất hành tinh. Việc có đến 20 đội đồng nghĩa với “miếng bánh” bản quyền truyền hình buộc phải chia nhỏ và kẻ phải chịu hậu quả đầu tiên chính là những CLB thấp cổ bé họng. Sự hấp dẫn trước đây cũng dần mất đi, không còn cuộc đua tranh ngôi vô địch của nhóm “Bảy bà chị” ngày nào với sự sa sút của Parma, Lazio, Fiorentina hay Milan. Cuộc chiến chống xuống hạng cũng kém khắc nghiệt hơn nhiều so với trước, khi mà có tới 4 suất phải xuống Serie B trong tổng số 18 CLB. Còn vào thời điểm hiện tại, chỉ có 3 đội xuống hạng trong 20 CLB tham dự Serie A.

Được biết lúc này, dư luận Italia đang thúc ép FIGC cải tổ Serie A, mà trọng tâm chính là việc thu nhỏ quy mô giải đấu xuống còn 18 đội như trước. Cùng lúc đó, chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng đang vận động các nước châu Âu cắt giảm, thậm chí còn mạnh tay hơn xuống chỉ còn 16 đội tại giải VĐQG.


Theo mình nếu như vậy thật thì rất chán,khi đó giải đấu chỉ còn 34 vòng như giải Đức, quá ngắn và kết thúc quá nhanh.Tóm lại, đã lên 20 đội rồi thì cứ để yên như thế cho nó lành...
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline _Gio_

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 113
  • Joined: Jan 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: April 22, 2008, 07:24 PM »
Logged
Nếu là người hâm mộ Serie A thì đương nhiên  sẽ thích có 20 đội , thậm trí là 22 đội tham dự  .Bởi như thế nghĩa là Serie A sẽ đá nhiều vòng hơn, và chúng ta được xem nhiều trận bóng đá hơn.Của Serie A nói chung và của Juve nhà ta nói riêng.Nhưng nếu đứng trên góc độ chuyên môn mà nói thì đúng là nên cắt giảm số đội xuống để vực dậy tính cạnh tranh của giải.
 Đá 20 đội như hiện nay thì so với trước đây sự khốc liệt của giải đấu từng được mệnh danh là " cam go và hấp dẫn nhất hành tinh" này đã suy giảm rất nhiều.Trước đây các đội đứng thứ 15 , 16 , 17 và 18 đều phải xuống hạng.Còn hiện nay chỉ đứng thứ 17 thôi cũng vẫn được đá playoff rồi. Kết nạp thêm 2 xuất " yếu kém " ở Serie B lên không giải quyết được vấn đề gì mà còn làm trình độ trung bình của giải đấu giảm sút.Các đội tầm trung nhìn xuống dưới nhiều " hàng lởm " nên cũng không quá lo lắng chuyện trụ hạng, chính vì thế mà họ không chịu tăng cường lực lượng.Thêm nữa , khi phải đá nhiều trận hơn thì các ông lớn như Inter , Milan, hay Juve nhà mình sẽ mất sức hơn , phân tán lực lượng hơn, nên sẽ khó khăn hơn khi bung sức đá ở đấu trường Châu Âu .Trong khi đó giải Anh hiện nay là giải của " bọn nhà giàu " , nhiều tiền lắm của, mua cả tá sao về làm dự bị nên sẽ không ngán chuyện phải đá nhiều mặt trận, bởi đơn giản là đội hình của họ có chiều sâu và trình độ giữa đội 1 và 2 là tương đương.Chính vì thế tôi nghĩ rằng Seria A nên cắt giảm số đội xuống còn 18.Thà chúng ta xem ít hơn, nhưng " chất lượng" hơn và "cạnh tranh " hơn thì cũng tốt chứ sao  

Offline whiteeyes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 237
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 1
  • Thanks: 2
« Reply #2 on: April 22, 2008, 10:23 PM »
Logged
Tớ thì thích 18 đội thôi.
Hồi trước xem cứ thấy nó thiếu thiếu thế nào í, nhưng rồi bây giờ xem 20 đội rồi lại thấy hơi nhàm, vì đúng là chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh cùng với bản sắc của bóng đá Ý bị mai một nhiều quá

Từng là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, 4 xuất xuống hạng đồng thời luôn căng thẳng ở những vòng đấu cuối. Bây giờ thì chả khác gì giải Anh, Đức... cả mặc dù đây đó vẫn còn là của người Ý....

Túm lại là 80% ủng hộ cho 18 đội.
........2-12-2006......

Offline Crag Hack

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 578
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #3 on: April 22, 2008, 10:38 PM »
Logged
mất hết cả tính khắc nghiệt, từng là niềm tự hào của SA. Bớt đi vài vòng đấu cũng tốt, tôi ủng hộ 18 đội
Alex khong co don ..

Offline Melody

  • *
  • Juventini
  • Posts: 730
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: April 24, 2008, 01:20 PM »
Logged
cứ phải như V League đó.. cạnh tranh khốc liết.. keke.. đội bét bảng mà thắng liền 3 hay 4 trận lên cạnh tranh ngôi vô địch.. thấy hay hay.. kaka
A time that would never come again....

Offline 246

  • *
  • Juventini
  • Posts: 232
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: April 24, 2008, 10:21 PM »
Logged
Quote from: Melody
cứ phải như V League đó.. cạnh tranh khốc liết.. keke.. đội bét bảng mà thắng liền 3 hay 4 trận lên cạnh tranh ngôi vô địch.. thấy hay hay.. kaka

Thực sự mình ủng hộ Serie A có 18 đội hơn.

Thứ nhất Juve mình sẽ được hưởng nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn do không phải chia sẻ với nhiều thằng như trước nữa

Thứ hai, giải đấu sẽ mang tính cạnh tranh cao hơn do chất lượng Serie A ngày càng xuống cấp, một vài  đội bóng ở Serie A chỉ ngang hàng với đội hạng 2 của Anh

Thứ ba, các cầu thủ Juve sẽ được nghỉ nhiều hơn để dành sức cho đấu trường CL và cúp quốc gia cũng như các trận đấu của đội tuyển quốc gia
For most people, near enough is good enough
For me, good enough is never enough

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #6 on: April 24, 2008, 11:39 PM »
Logged
Vì hi vọng Serie A trở lại vị thế của trước đây nên ủng hộ một Serie A có 18 đội, dù biết có ủng hộ thôi thì cũng chẳng được gì, ăn theo anh em ủng hộ vậy!!!!
...FA cmnr...

Offline Melody

  • *
  • Juventini
  • Posts: 730
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: April 26, 2008, 01:11 PM »
Logged
Quote from: 246
Thực sự mình ủng hộ Serie A có 18 đội hơn.

Thứ nhất Juve mình sẽ được hưởng nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn do không phải chia sẻ với nhiều thằng như trước nữa

Thứ hai, giải đấu sẽ mang tính cạnh tranh cao hơn do chất lượng Serie A ngày càng xuống cấp, một vài  đội bóng ở Serie A chỉ ngang hàng với đội hạng 2 của Anh

Thứ ba, các cầu thủ Juve sẽ được nghỉ nhiều hơn để dành sức cho đấu trường CL và cúp quốc gia cũng như các trận đấu của đội tuyển quốc gia

Cái nè báo chí nó nói hết rùi.
lợi hại hay không thì báo chí nó cũng phân tích hết rùi.. mà có bớt đi 2 đội so với trước tớ thấy nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều
coi như chúng ta vứt đi 12 điểm mà vẫn vô địch chứ sao.. hehe
A time that would never come again....

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: May 17, 2008, 10:21 AM »
Logged
Mình ko cho đó là ý kiến hay, theo mình còn số 20 là hợp lí rồi ko nên tăng hay giảm bất cứ số đội bóng nào cả
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline littlerock

  • *
  • Youngster
  • Posts: 21
  • Joined: Jan 2007
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: June 07, 2008, 08:31 PM »
Logged
Giảm bớt số đội là phải . Bớt những trận vô bổ đi cho đỡ mệt người . Ít đội đi nghĩa là chất lượng giải đấu tăng lên và tiền cũng tăng lên theo .

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.