Author Topic: Forza Italia...  (Read 3813 times)

Description:

Kazenka

« on: May 15, 2006, 09:59 AM »
Logged
Tại sao không là "Forza Italia!!!"?

Juve đã vô địch Serie A lần thứ 29, nhưng liệu rằng họ có thực sự vui khi mà tương lai của cả đội bóng là một dấu hỏi to đùng. Người Juve lo lắng, nước Ý bồn chồn, World Cup tới nơi rồi... Cái bầu không khí rạo rực tự hào sau những trận thắng vẻ vang trước Hà Lan hay Đức mới đây thôi, giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là sự căng thẳng, bất an trong tâm trí người Ý. Cuộc đời biến động thật nhanh...

FIGC đã rút De Santis khỏi danh sách trọng tài Italia tham dự WC. Một ý nghĩ hơi điên khùng trong tôi xuất hiện, liệu rồi người ta có xin rút luôn ĐT Italia khỏi WC hay ko? Xin tự rút lui là một hành động không mấy anh hùng, nhưng ít ra nó còn thể hiện sự tự trọng. Một ĐT Italia với những mối lo nơm nớp về tương lai của mình, của CLB đang thi đấu trong đầu các cầu thủ. Thậm chí nỗi ám ảnh đó cũng sẽ không bỏ tha Lippi. Tất cả họ sẽ chiến đấu ra sao đây? Luật pháp chả từ một ai...

Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì tình cảm dành cho bóng đá của các tifosi vẫn không thay đổi, chắc chắn là như thế! Nhưng giờ đây sao mà muốn hô "Forza Italia!!!" lại khó đến thế. Không thấy dấu chấm than mà chỉ thấy dấu chấm lửng như một lời thở dài, của sự lửng lơ giữa niềm tin và hiện thực...

Offline Vit

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 164
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: May 16, 2006, 10:41 AM »
Logged
Italy squad: (cuối cùng cũng đã có)
Goalkeepers:Gianluigi Buffon (Juventus), Angelo Peruzzi (Lazio), Marco Amelia (Livorno)

Defenders: Massimo Oddo (Lazio), Cristian Zaccardo (Palermo), Marco Materazzi (Inter Milan), Andrea Barzagli (Palermo), Alessandro Nesta (AC Milan), Fabio Cannavaro (Juventus), Gianluca Zambrotta (Juventus), Fabio Grosso (Palermo)

Midfielders: Mauro Camoranesi (Juventus), Gennaro Gattuso (AC Milan), Andrea Pirlo (AC Milan), Simone Perrotta (Roma), Daniele De Rossi (Roma), Simone Barone (Palermo), Francesco Totti (Roma)

Forwards: Luca Toni (Fiorentina), Alberto Gilardino (AC Milan), Filippo Inzaghi (AC Milan), Alessandro Del Piero (Juventus), Vincenzo Iaquinta (Udinese)
Coach: Marcelo Lippi

 [div align=\\\"center\\\"]      Forca Italia       [/div]

source: http://www.fifaworldcup2006.com/
« Last Edit: May 16, 2006, 10:41 AM by Vit »
[div align=\\\"center\\\"]
...BUỒN   ....CƯỜI  ...!      
[/div]

Offline delpiero_juve_italya

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: May 16, 2006, 11:48 AM »
Logged
anh ơi cho em hỏi. những chữ in đậm ở trên là có ý gì đấy anh???
hoàng tử thành turin

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #3 on: May 16, 2006, 11:52 AM »
Logged
Quote
anh ơi cho em hỏi. những chữ in đậm ở trên là có ý gì đấy anh???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53583[/snapback][/div]
Tìm điểm chung giữa những cái tên in đậm thử xem    

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #4 on: May 16, 2006, 12:15 PM »
Logged
Ngoài Camoranesi ra thì hàng tiền vệ của đội Ý không còn một cầu thủ chạy cánh nào nữa. Thế nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề đáng bận tâm bởi tất cả chúng ta đều đã rất rõ lối chơi của cánh của Lippi. Bên cánh trái, Zambrotta và Grosso hoàn toàn có khả năng đáp ứng những pha lên biên thần tốc mà Lippi ưa dùng. Mặc dù không có nhiều sự biến hoá về mặt cá nhân các cầu thủ chạy cánh này nhưng sự biến hoá trong lối chơi toàn đội là rất lớn, đặc biệt là với Zambrotta. Bên cánh phải, mặc dù thi đấu không tốt mùa bóng vừa rồi nhưng Camoranesi vẫn là lựa chọn số 1 của Lippi. Ngoài ra thì Zaccardo và Oddo cũng là những cầu thủ rất toàn diện để hỗ chợ cho chiếc đinh 3 trên hàng công. Hai chốt chặn giữa sân chắc không thể tuột khỏi cỗ máy chém Gattusso và thợ điều phối bóng Pirlo. Với Totti và Del Piero ở phía trên, các phương án tấn công của Azzurri là tương đối hoàn thiện. Tất cả những gì còn lại chỉ là SỰ MAY MẮN.

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #5 on: May 16, 2006, 12:26 PM »
Logged
Quote
Với Totti và Del Piero ở phía trên, các phương án tấn công của Azzurri là tương đối hoàn thiện. Tất cả những gì còn lại chỉ là SỰ MAY MẮN.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53600[/snapback][/div]

Del chắc dự bị cho Gilar roài.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #6 on: May 16, 2006, 12:32 PM »
Logged
Đang nói là hai thằng thay nhau làm hộ công.

Offline cloud38

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 106
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: May 16, 2006, 04:29 PM »
Logged
Đội hình Ý trong đợt tập trung này khá đồng đều,  thủ môn thì khỏi nói, Buffon đang là thủ môn đẳng cấp thế giới , peruzzi và amelia đang đạt phong độ rất cao ở Serie A . Hậu vệ thì đều có phương án thay thế ở mỗi vị trí , Bazagli và Materazzi dự bị cho Nesta , Cannavaro , Grosso cho Zambrotta , Zaccardo cho Oddo.Hy vọng sau một mùa bóng chơi ổn định và nổi bật trong đội hình Lazio , Oddo sẽ hoàn tất nốt miếng ghép cuối cùng trong bộ khung hậu vệ , vốn không có hậu vệ phải xuất sắc trong những năm qua.
 Hàng tiền vệ chỉ xuầt hiện một cầu thủ chạy cánh thuần tuý , đó là Camoranesi , còn lại là rất nhiều cầu thủ chơi vị trí trung tâm như Barone, Perrotta, De Rossi...Nếu Totti hoàn toàn bình phục , gần như chắc chắc bộ khung ở hàng tiền vệ sẽ là De Rossi (lệch trái) Pirlo(giữa) gattuso(lệch phải) với Totti chơi hộ công.Del Piero sẽ dự bị cho totti (tiếc thật). Hàng tiền vệ này cự kỳ ổn khi Ý chơi tấn công trung lộ, hai cánh cũng sẽ không yếu với khả năng tấn công của Zam và Oddo , Zam bứt  phá cực tốt còn Oddo tạt bóng rất chuẩn.Camoranéi đóng vai trò chiến lược nếu Ý cần thêm sự sáng tạo và xuyên phá.Hàng tiền đạo , vị trí ở hàng công gần như chắc chắn thuộc về Toni và Gila , các vị trí dự bị đều đạt phong độ cao ở mùa bóng vừa qua.
 Nếu vẫn chơi với phong độ cao như các trận giao hữu trước giải , tin rằng Ý sẽ lọt sâu vào World Cup lần này . Dưới góc độ 1 fan hâm mộ Ý , tui mong Ý sẽ Vô địch WC lần này
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline juventus1101

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 97
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: May 17, 2006, 04:36 PM »
Logged
QUOTE(delpiero_juve_italya @ May 16 2006, 11:48 AM)
anh ơi cho em hỏi. những chữ in đậm ở trên là có ý gì đấy anh???



những chữ in đậm toàn người của juve àh  
« Last Edit: May 17, 2006, 04:54 PM by SATHUKHONGVOTINH »

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #9 on: May 20, 2006, 08:09 AM »
Logged
Dự đoán đội hình chính thức của Italia:

------------------------------------ Buffon ------------------------------------

---- Oddo -------- Cannavaro ------------- Nesta ---------- Zambrotta ---

------------- Camoranesi --------- Gattusso --------- Pirlo -----------------

------------------------------------- Totti --------------------------------------

--------------------- Toni ----------------------- Gilardino -------------------


Do không có một tiền vệ cánh trái nào đẳng cấp trong khi tiền vệ cánh phải cũng không phải là dồi dào, Lippi có thể sẽ áp dụng đội hình chiến thuật 4-3-1-2. Với đội hình này, Camoranesi sẽ được kéo vào đá tiền vệ trung tâm có xu hướng dạt cánh. 2 hậu vệ biên (Oddo và Zambrotta) sẽ tích cực tham gia tấn công. Lối chơi của Italia sẽ biến hoá từ lối đánh dạt biên sang tấn công trung lộ với sự cơ động của Pirlo và Totti. Trên hàng tiền đạo, Toni sẽ lôi kéo để Gila dứt điểm vì tiền đạo cao kều này sẽ được các hậu vệ đặc biệt quan tâm, ngoài ra cũng vì khả năng làm bóng của Luca cũng rất tốt.

Nếu không muốn sử dụng Camoranesi cho vị trí tiền vệ trung tâm, 2 cầu thủ thi đấu rất lên chân cho Roma mùa giải qua, Perrotta và De Rossi, cũng sẵn sàng.
 

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: May 20, 2006, 12:40 PM »
Logged
Không khác gì những giải đấu lớn gần đây ngoài Luca Toni-tớ e là tuyển Ý khó làm một điều gì đó bất ngờ được.
Có thể,tứ kết là sâu nhất ....Mặc dù không muốn như thế những cứ xem xét lại tất cả đi,Azzu vẫn sống nhờ Totti (và hiện nay thêm cả Toni-tớ e là Gillar sẽ không làm được gì nhiều ở Đức năm nay..)
còn lại,tất cả mọi con người vẫn như thế,tuyển Ý sẽ thắng những đội yếu hơn-chơi tính toán với những đội ngang cơ hoặc mạnh hơn,ghi được bàn dẫn trước để rồi 2 phút cuối lại sụp đổ tất cả-một lần như mọi lần
mong là mình đang quá bi quan
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline minh1103

  • *
  • Juventini
  • Posts: 235
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #11 on: May 20, 2006, 03:18 PM »
Logged
Có thể nói, với việc chọn cầu thủ như vậy, để ý chút chúng ta sẽ thấy đội Ý không có một tiền vệ cánh trái thực thụ nào. Điều đó nói lên cái gì, đó là Lippi đặt toàn bộ cánh trái lên vai Zambrotta, Totti và Pirlo đẩy từ trung tâm ra cánh thì hơi vô lý. Như vậy chàng Zam này sẽ lo dọc hành lang cánh trái, trong các trường hợp bị phản công thì lần lượt hoặc Gattuso hoặc Pirlo sẽ lấp vào vị trí này. Trong những trận đòi hỏi sự chắc chắn, tránh mạo hiểm, có lẽ Del Piero sẽ là lựa chọn thay cho Gillar, sẽ đá chếch sang bên trái để hỗ trợ tấn công lẫn phòng thủ cho Zam, để anh chàng này khỏi phải lên lên về nhiều, chuyên tâm phòng ngự được tốt hơn, đồng thời có thể khi đó Pirlo sẽ không được đá chính và thay vào đó là De Rossi (một cầu thủ phòng ngự tốt hơn và cũng hỗ trợ cánh tốt hơn), khi cần sự chắc chắn thì không nhất thiết phải có đến 2 ngài làm bóng (Pirlo, Totti) như vậy. Mang máng trong đầu đã có những ý tưởng của Azzura
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: May 20, 2006, 05:08 PM »
Logged
Chắc là chơi 4-3-3 thôi ! Zam đá cánh phải với Camoranesi là hợp nhất !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #13 on: May 21, 2006, 09:03 AM »
Logged
Hi vọng alex được đá chính,Gilar mấy trận gần đây chơi tệ quá...
...FA cmnr...

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #14 on: May 21, 2006, 10:45 AM »
Logged
Quote
Không khác gì những giải đấu lớn gần đây ngoài Luca Toni-tớ e là tuyển Ý khó làm một điều gì đó bất ngờ được.
Có thể,tứ kết là sâu nhất ....Mặc dù không muốn như thế những cứ xem xét lại tất cả đi,Azzu vẫn sống nhờ Totti (và hiện nay thêm cả Toni-tớ e là Gillar sẽ không làm được gì nhiều ở Đức năm nay..)
còn lại,tất cả mọi con người vẫn như thế,tuyển Ý sẽ thắng những đội yếu hơn-chơi tính toán với những đội ngang cơ hoặc mạnh hơn,ghi được bàn dẫn trước để rồi 2 phút cuối lại sụp đổ tất cả-một lần như mọi lần
mong là mình đang quá bi quan
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54789[/snapback][/div]

Ngoài Toni còn có cả Lippi nữa mà. Quên à đồng chí?

Offline tuanjuve

  • *
  • Youngster
  • Posts: 8
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: May 30, 2006, 05:13 PM »
Logged
Quote from: GianluigiBuffon
Đang nói là hai thằng thay nhau làm hộ công.
Vị Trí sở trường của Alex vẫn là hộ công,Ý ko thiếu tiền đạo hay,vì vậy các bạn thấy đội hình này của mình
đưa ra thế nào nha
Thủ môn:                                                  Buffon (Dĩ nhiên rùi)


Trung vệ:                                                 F.Canavaro & A.Nesta

Hậu vệ:  Oddo (Phải)                                                &                                             G.Zambrotta (Trái)

Tiền vệ:                             G.Gatusso (Thu Hồi bóng) & A.Pirlo (Phân phối bóng)  

                                             F.Totti (công phải)        &     A.Denpiero (Công trái)

Tiền đạo:                                                        L.Toni & A.Girlardino
 Đội Hình :4-4-2
Đội hình như này cả Alex lẫn Totti đều được đá

Offline cloud38

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 106
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: May 30, 2006, 09:01 PM »
Logged
Ờ ờ , bro này xếp đội hình hay đó.
Đọc trên channel4: Lippi sẽ cho cả totti và Del Piero ra sân trong đội hình xuất phát ở trận gặp Thuỵ Sĩ tới đây.
thử nghiệm này mang tính tấn công khá cao đa.
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: June 06, 2006, 07:19 PM »
Logged
     Đội hình của tui là đẹp nhất nè

----------------------------------Buffon-----------------------------------

----Bonera-------Canavaro-----------------Nesta--------Zambrrota---

----------Pirlo-----------------Gatusso-----------------Camoranesi-----

--------------------------------Delpiero-----------------------------------

-----------------Toni-----------------------------Gilardino-----------------

Đội hình này là chắc chắn là vô địch à
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline cloud38

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 106
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: June 07, 2006, 11:39 PM »
Logged
hơi ngược , camoranesi đá cánh phải cơ mà.zambrotta chắc chắn không đá trận đầu vì chấn thương.Bonera chỉ đến Đức nếu Zam không kịp hồi phục.
ủng hộ daniel de rossi đá chính, bỏ pirlo ra.
« Last Edit: June 07, 2006, 11:41 PM by cloud38 »
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: June 08, 2006, 12:12 PM »
Logged
ko rossi chưa đủ tầm có lẽ World cup sau sẽ là trụ cột của Azzuri, điều tui lo nhất là chấn thương của Zam à khó  mà tìm được người thay thế xứng đáng vào lúc này
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.