Author Topic: Monaco - Juventus: Đòn cân não  (Read 1039 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: April 21, 2015, 04:56 AM »
Logged
Juve và Monaco chỉ còn cách vòng bán kết 1 trận đấu nữa. Juve có lợi thế nho nhỏ là bàn thắng ở trận lượt đi nhưng Monaco sẽ chơi trên sân nhà, nơi họ chưa bao giờ thất bại trước một đội bóng Italia. Trận đấu sẽ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt quá kỳ vọng của đội đi tiếp. Nhưng với phong cách và lối chơi của hai đội, khó mà mong đợi một trận đấu cởi mở mà thay vào đó sẽ là một trận cân não tới phút cuối cùng.


Rất nhiều người sẽ nghĩ Monaco sẽ buộc phải chơi tấn công và đó sẽ là cơ hội cho lối chơi phản công của Juve. Đó có lẽ sẽ là sai lầm cơ bản nhất nếu bạn ít xem Monaco thi đấu. Lối chơi của Monaco dưới thời Jardim được xây dựng dựa trên nền tảng phòng ngự chặt phản công nhanh như một đội bóng Italia cổ điển. Có lẽ vì thế mà Monaco mất khá nhiều điểm khi đối đầu với các đội bóng nhỏ, bởi đơn giản họ không thể tấn công trước Monaco nên họ cũng tử thủ. Trong 32 trận đã đấu tại League 1, Monaco đã hòa tới 11, nhiều nhất trong các đội bóng thuộc Top 4. Họ cũng chỉ ghi có 40 bàn thắng, thua xa 3 đội còn lại trong top 4 với ít nhất 61 bàn thắng (PSG). Sức mạnh của Monaco chính là hàng phòng ngự, mới chỉ để lọt lưới 23 bàn, ít nhất giải. Ngôi sao của họ không phải là Berbatov mà là Adennour, Toulalan, Moutinho và Subasic, những người giúp cho đội bóng hoạt động nhịp nhàng, chứ không phải những bàn thắng.


Với lối chơi ấy mà nghĩ Monaco sẽ chơi tấn công cũng không khác gì bắt anh đấu kiếm chuyển sang đấu thương. Hơn nữa, khoảng cách một bàn thắng không phải là vấn đề quá lớn lao, họ hoàn toàn có thể giải quyết từ một tình huống cố định trong 90' và đợi chờ màn đấu súng hoặc một nhát dao thứ 2 từ phản công, thứ vũ khí sắc bén nhất của họ.


Chỉ cần hòa hoặc thua có bàn thắng là Juve sẽ đi tiếp nhưng Juve đã học đủ bài học "chỉ cần hòa" được Galatasaray dạy dỗ cẩn thận mùa giải năm ngoái. Trước trận lượt về với Dortmund, Allegri nói Juve đến S.I.P để tìm chiến thắng chỉ không cầu hòa. Nhiều người đã nghĩ đó là đòn gió nhưng Allegri chơi thế thật. Có lợi thế nhưng Juve lại chủ động lôi kéo đối phương vào một lối chơi tấn công để rồi kết liễu họ khi những khoảng không xuất hiện. Trận đấu tới, Juve cũng cần khoảng trống để kết thúc trận đấu. Khi Monaco co cụm ở sân nhà, Juve đã khổ sở đục, khoét và chút nữa thì lĩnh đủ những đòn phản công sắc như dao cạo của Monaco với tốc độ, sức trẻ của Martial, sự nhanh nhạy của Carrasco hay kỹ thuật của Bernardo Silva. Thế nên đừng mong, Juve sẽ chơi áp đảo kiểu ông lớn cho dù điều họ cần là bàn thắng.


Cuộc chiến nơi giữa sân sẽ là trọng tâm của trận đấu với rất nhiều hảo thủ của cả hai bên. Vidal, Marchisio sẽ hỗ trợ Pirlo trong việc phong tỏa hàng tiền vệ của Monaco và tìm cơ hội cho Tevez và Morata. Nhưng thành bại của Juve sẽ nằm ở hai bên cánh, thế mạnh lớn nhất của Monaco. Evra đã được Whoscored.com chọn là Cầu thủ hay nhất trận lượt đi và chắc chắn sẽ được kỳ vọng có một phong độ ổn định khi anh quay lại nơi anh giúp anh chơi trận CK Champions League đầu tiên trong tổng số 4 trận CK Champions League đã chơi cho đến thời điểm này của sự nghiệp. Có thể nhiều người vẫn nghĩ Vidal, Morata và Lichtsteiner nên cẩn thận án treo giò nếu dính thêm thẻ vàng nhưng đó phải là mối bận tâm cuối cùng của các cầu thủ Juve. Monaco không phải là đội bóng dễ chơi, nhưng Juve đủ lớn để bước chân vào Monte Carlo và chơi trận đấu của mùa giải. Chiến thắng sẽ dành cho người tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Louis II sẽ không vắng các cổ động viên Juventus và các Juventini muốn được ăn mừng. Nhớ nhé, Max! Tỉnh táo level max
« Last Edit: April 21, 2015, 05:18 AM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #1 on: April 21, 2015, 10:42 PM »
Logged
Mình tin Max sẽ hoá giải được Monaco trận này.  :juve8:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #2 on: April 21, 2015, 11:53 PM »
Logged
Lượt về này đá 3-5-2 có vẻ ngon, kiểu gì chả có bàn trên sân Monaco :bring_it_on:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.