Inler xét cho cùng cũng chỉ là tiền vệ thiên về phòng thủ mà thui,nếu mua về thì sẽ rất phí bởi Juve đã có 2 cầu thủ cũng không đến nỗi nào cho vị trí này là Melo với Sissoko.Tớ thấy để dành khoản tiền đó mà "tậu" Sanchez thì hợp lý hơn nhìu vì tuyến giữa của Juve đang xảy ra tình trạng "thừa sức mạnh nhưng thiếu sáng tạo",nếu có Sanchez thì những đường lên bóng của Juve sẽ uyển chuyển và hiệu quả hơn nhìu==>tạm gác mục tiêu Inler
Đúng là Sissoko hay Melo đều không đến nỗi nào, nhưng Sissoko gần đây chuyên làm bạn với y tá, với lại chỉ biết thủ còn chuyền và kĩ thuật thì quá tệ. Melo thì đều hơn nhưng đá lại quá thiếu an toàn, tâm lý rất yếu
Thực ra quan trọng là lối chơi nhuyễn chứ thực ra chả cần quá sáng tạo. Hồi từ 2002-2006, hàng tiền vệ Juve mình có ai chơi sáng tạo đâu mà vẫn mạnh đấy thôi, vấn đề là hàng tiền vệ phải biết dâng lên phối hợp tốt vơi tiền đạo hoặc lùi kịp thời. Như Melo hay Sis bây giờ chơi hoàn toàn không gây được sức ép lên đối phương vì phân phối bóng kém, Melo khi lùi về rất chậm, lại chơi kém bao quát nên nhiều khi để tiền đạo nó vỗ mặt cặp trung vệ
Inler thì về thủ kém hơn Sis, cũng chả hơn Melo. Nhưng phân phối bóng khá tốt, sút xa ổn, chơi tỉnh táo và nhất là không khiến đội nhà mất người lãng nhách như Melo.
Sanchez theo cảm nhận của mình về độ sáng tạo và kĩ năng chuyền bóng và chọc khe kém cả Giovinco, được cái kĩ thuật ổn, dê tốt, sút được, đặc biệt là cực trâu và nhiệt. Để phát huy Sanchez thì phải có hàng tiền vệ và hậu vệ biên biết mở bóng và phất xa tốt. Trong khi hàng tiền vệ hiện nay chỉ có Pirlo là đáp ứng nhu cầu, Marchisio thì thiên về tỉa bóng, Aquilani thì mới chỉ mở bóng tàm tạm trong khi Melo và Sis thì ko có khả năng đó. Do vậy việc mua người như Inler, ( thậm chí Lassana Diarra) là rất cần thiết. Chưa kể Krasic cũng cần người mở bóng giỏi để tận dụng tốc độ