SA bây giờ phải xác định lại con đường mà họ đi. Uh thì chắc chắn là còn 3 suất đi C1 đi chăng nữa thì nó là cái phải diễn ra , để có thể thức tỉnh người Italy quên đi cái ánh hào quang xưa mà quay về với hiện tại. Họ phải thích nghi với môi trường bóng đá hiện tại luôn và ngay nếu không muốn thụt lùi so với thế giới. Người Đức đang làm rất tốt công việc của họ , khát khao giành chiến thắng ở cả trong nước và châu Âu nhưng người Ý thì không như vậy? 4 suất Châu Âu chính là phần quá xứng đáng nhất cho sự nỗ lực của người Đức trong những năm gần đây.
Đầu tư vào trẻ hóa , xây dựng lực lượng có chiều sâu , có quyết tâm là cách người Đức đang làm và đang thành công với Mainz với Dortmund với Leverkusen. Tại sao chúng ta không thử?